

Vượt qua những dốc núi quanh co, uốn lượn, chúng tôi đến với bản Thèn Pả, xã Tả Lèng. Thời điểm này, hàng chục héc ta lúa đang ngả một màu vàng rực rỡ, đây là điểm giữ chân những ai yêu chụp ảnh, khám phá, muốn hòa cùng thiên nhiên, với cuộc sống bình dị của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đó cũng chính lý do Ban Tổ chức lựa chọn bản Thèn Pả, xã Tả Lèng - địa điểm tuyệt vời cho du khách checkin mùa vàng trong dịp ngày hội năm nay.
Trong hai ngày diễn ra ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi, với điểm nhấn thú vị như: màn đồng diễn khèn Mông liên thế hệ cùng sự tham gia của gần 100 nghệ nhân, diễn viên. Người Mông khi vui, khi buồn đều mang khèn ra thổi; vào mùa xuân hay những dịp lễ hội, tiếng khèn vang vọng khắp núi rừng đánh thức chim muông, vạn vật. Tiếng khèn cất lên bên bếp lửa hồng bập bùng làm ấm lòng người và xua đi cái giá lạnh của những ngày đông giá rét. Nhờ tiếng khèn, người Mông gửi gắm tâm hồn, tình cảm của mình với con người với thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ.
Điểm nổi bật nhất trong Ngày hội năm nay đó chính là Giải đua ngựa mở rộng huyện Tam Đường với sự tham gia của các nài ngựa đến từ các xã: Tả Lèng, Nùng Nàng, Giang Ma, Sơn Bình, Thèn Sin. 14 nài ngựa tham gia giải đua ngựa năm nay đều khoác trên mình trang phục truyền thống dân tộc Mông. Tuấn mã của họ được chăm sóc rất chu đáo trước giờ nhập cuộc. Các nài ngựa sẽ trải qua vòng loại, sau đó tới vòng bán kết và chung kết để tìm ra người chiến thắng. Với lòng dũng cảm, tài điều khiển ngựa khéo léo và sức khỏe dẻo dai của nài ngựa, ngựa đua nên cuộc đua diễn ra gay cấn, quyết liệt từ vòng loại đến chung kết, thu hút đông đáo du khách và nhân dân đến xem và cổ vũ nhiệt tình.
Anh Giàng A Chư (bản Thèn Pả, xã Tả Lèng) cho biết: “Tôi thấy đua ngựa là một trong những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, vì vậy khi xã thông báo tổ chức giải tôi rất phấn khởi và đăng ký tham gia. Để ngựa có sức khỏe, dẻo dai tôi đã dành thời gian chăm sóc, cùng các thành viên trong đội đua của xã tích cực luyện tập. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu tốt cộng với cổ vũ nhiệt tình của khán giả tôi giành được cúp vàng. Mong rằng Giải sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển để du khách trong và ngoài tỉnh biết đến những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Mông”.
Tại ngày hội, nhân dân và du khách còn được trải nghiệm hoạt động thi giã bánh giầy, các trò chơi dân gian: tù lu, bắn cung đá, đi cầu thăng bằng, rồng ấp trứng, ném pao... cùng người dân bản địa. Không gian văn hóa được tạo nên từ chính những bàn tay khéo léo của cán bộ, bà con nhân dân các xã nhằm tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào dân tộc Mông như: nấu rượu ngô, vẽ sáp ong, thêu hoa văn trên vải, thưởng thức ẩm thực dân tộc Mông tại chính không gian chân thực nhất của đồng bào. Đến với ngày hội du khách còn được hòa mình trong điệu khèn, điệu múa tại phiên chợ đặc biệt "Chợ tình gặp em".
“Đây là lần đầu tiên tôi đến với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và rất vui khi được tham dự Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông. Ngoài được trải nghiệm các trò chơi, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tôi còn lưu lại được rất nhiều những khoảnh khắc đẹp cho bản thân và gia đình tại cánh đồng lúa Tả Lèng. Tôi thấy người dân ở đây rất thân thiện, Tam Đường có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ để du khách khám phá, tìm hiểu; có dịp tôi sẽ cùng với bạn bè trở lại Tam Đường trong thời gian gần nhất” - anh Khúc Văn Lộc (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ.
Ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm 2023 với chủ đề “Hội Mông trên rẻo cao" đã thu hút gần 1.000 lượt khách đến tham quan tìm hiểu và tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ông Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông cho biết: “Ngày hội được huyện chuẩn bị kĩ lưỡng, công phu từ việc lựa chọn địa điểm, trang trí, các nội dung… Đây là dịp để nhân dân và du khách trong và ngoài huyện giao lưu những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Mông, mà còn là cơ hội gắn kết, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc để Tam Đường được chào đón, giới thiệu với đông đảo bạn bè, nhân dân và du khách về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp nguyên sơ, thuần hậu của miền đất, con người Tam Đường - Lai Châu”.
Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông huyện Tam Đường năm 2023 đã khép lại trong niềm vui, sự hân hoan của du khách và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Ngày hội qua đi nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi; với nhiều nét nổi bật, tạo ấn tượng sâu sắc sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi du khách.
Tin đọc nhiều

“Phá rào” hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

Làm giàu từ nghề thêu, dệt truyền thống

Vẻ đẹp mê hoặc của những đồi chè

Gần 600 học viên được tập huấn, hướng dẫn triển khai ký kết xóa bỏ hủ tục

Hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc

Mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc

Doanh thu từ du lịch đạt 54,5 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ

Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam









