

Nhà máy Chè Tam Đường đi vào hoạt động từ năm 2011 và mở rộng quy mô từ năm 2014. Hiện, Nhà máy có vùng nguyên liệu sản xuất chè gần 1.000ha được quy hoạch thành vùng riêng biệt tại xã Bản Bo với độ dốc trung bình dưới 25 độ, đất đai màu mỡ, giàu dinh dưỡng, khí hậu ôn hòa. Đây là yếu tố thiên thời, địa lợi phù hợp cho việc xây dựng vùng chè búp sạch với tổng sản lượng đạt khoảng 2.300 tấn/năm. Sản phẩm chè khô của Công ty chủ yếu được xuất bán sang các thị trường: Đài Loan (Trung Quốc), Trung Đông, Châu Âu và trong nước.
Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế tìm hiểu chất lượng sản phẩm chè khô của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường.
Bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTPT Chè Tam Đường cho biết: “Để bảo đảm vùng nguyên liệu chè búp có chất lượng, Công ty thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, đầu tư thâm canh vùng nguyên liệu chè sạch; tổ chức thu hái đúng thời gian, đúng lứa, bảo đảm chất lượng chè búp tươi. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật quản lý, theo dõi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm chè búp của bà con để quy hoạch vùng nguyên liệu, đăng ký chứng nhận tạo ra nhiều sản phẩm chè khô sạch. Từ đó, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân, đồng bào dân tộc có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống”.
Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế chụp ảnh lưu niệm với các hộ gia đình canh tác chè Đông phương Mỹ nhân.
Trước đó, chiều ngày 21/9 Đoàn công tác đã đến thăm Trường Mầm non Đông Phong (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) và thăm hộ gia đình có con đang gửi tại Trường Mầm non Đông Phong.
Đoàn công tác của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam và Tổ chức CARE Quốc tế thăm cơ sở vật chất Trường Mầm non Đông Phong.
Thực hiện Dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam”, từ ngày 1/7 vừa qua, Trường Mầm non Đông Phong được Dự án hỗ trợ hơn 152 triệu đồng bắn mái, sơn sửa, lát nền. Từ đó, tạo điều kiện cho trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên trên địa bàn xã có chỗ học tập, sinh hoạt khang trang, sạch sẽ. Đối với nhóm trẻ từ 18 - 24 tháng tuổi thì việc Dự án đầu tư tu sửa lớp học tạo điều kiện cho phụ huynh không vất vả đưa đón con 4 lần/ngày như trước đây (nay đưa đón 2 lần/ngày). Từ đó, phụ huynh yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.
Tin đọc nhiều

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mỗi căn nhà, hoàn thiện một ước mơ

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh làm việc với các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên









