

Những ngày qua, người dân xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) vui mừng, phấn khởi vì lắp bóng đèn đường thắp sáng về đêm, giúp việc giao thông thuận lợi, tình hình an ninh, trật tự đảm bảo. Công trình do Huyện đoàn Nậm Nhùn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lắp bóng điện sáng theo công trình "Thắp sáng nông thôn".
Anh Lý A Quân - Trưởng bản Nậm Ô (xã Nậm Ban) hồ hởi khoe: "Bà con trong bản chúng tôi phấn khởi lắm vì được Huyện đoàn Nậm Nhùn lắp đặt hệ thống điện đèn chiếu sáng nông thôn trên các tuyến đường. Những người thường xuyên phải đi làm về muộn không phải lo lắng xảy ra tai nạn, con trẻ vui chơi trước sân nhà thoải mái, bà con không còn phải nơm nớp lo sợ tình trạng trộm cắp vặt về đêm nên ai cũng rất vui".
Không chỉ xã Nậm Ban, hiện nay công trình "Thắp sáng nông thôn" được Huyện đoàn Nậm Nhùn phối hợp với các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Để công trình đạt hiệu quả, Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN góp công, góp sức và vận động xã hội hóa để công trình đảm bảo đúng tiến độ.
Theo chị Vàng Thị Lun - Bí thư Huyện đoàn Nậm Nhùn, từ những hiệu quả thiết thực đem lại khi công trình "Thắp sáng nông thôn" ở các bản được đưa vào sử dụng. Thông qua công tác xã hội hóa, sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị hảo tâm, đến nay toàn huyện có 38 bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được lắp đặt 795 bóng đèn chiếu sáng nông thôn.
Hiện còn 16 bản chưa được lắp bóng đèn, Huyện đoàn rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đơn vị hảo tâm đồng hành, hỗ trợ để công trình "Thắp sáng nông thôn" sớm được hoàn thành. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân; đồng thời làm giảm các tệ nạn xã hội trong đời sống dân cư.
Nhờ Huyện đoàn Nậm Nhùn triển khai công trình thanh niên "Thắp sáng nông thôn" người dân bản Nậm Ô (xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn) dễ dàng đi lại vào buổi tối.
Có dịp tham quan, giải trí tại Phố đi bộ Hoàng Diệu (thành phố Lai Châu), chúng tôi dễ dàng nhìn thấy những bức tường cũ được thay thế bởi những bức tranh tường 20 dân tộc sống trên địa bàn tỉnh Lai Châu được vẽ sống động, đẹp mắt và thu hút người xem.
Đang ngắm nhìn những bức tranh với vẻ thích thú, chị Nguyễn Thị Thu Trang - du khách đến từ Thành phố Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến Lai Châu du lịch, không khí ở đây trong lành, mát mẻ, ẩm thực hấp dẫn mà bà con rất thân thiện, mến khách. Vào cuối tuần gia đình tôi cũng được hòa mình vào không khí Phố đi bộ Hoàng Diệu rất vui và náo nhiệt. Song, ấn tượng với tôi chính là bức tranh tường 20 dân tộc Lai Châu được vẽ sống động và bắt mắt. Gia đình tôi tranh thủ chụp vài bức ảnh về làm kỷ niệm. Đặc biệt, muốn tìm hiểu về văn hóa của 20 dân tộc chỉ cần quét mã vạch QR được dán ngay tại công trình là có thể biết được phong tục tập quán, tín ngưỡng của bà con".
Công trình "Tranh tường 20 dân tộc tỉnh Lai Châu" được Thành đoàn Lai Châu triển khai vào trung tuần tháng 3/2023 với sự tham gia của hơn 50 ĐVTN, giáo viên mỹ thuật thực hiện vẽ, sơn màu. Tổng kinh phí thực hiện 15 triệu đồng được trích từ nguồn hoạt động của tổ chức đoàn. Công trình này tạo điểm nhấn cho tuyến Phố đi bộ Hoàng Diệu cũng như để Nhân dân, du khách có thêm điểm chụp ảnh đẹp.
Ngoài các công trình trên, nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân như: Bức phù điêu "Thư Bác Hồ gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu" (Tỉnh đoàn); đường bê-tông nông thôn, đường điện năng lượng mặt trời, sân chơi thiếu nhi (Huyện đoàn Tam Đường); lớp học cho em (Huyện đoàn Phong Thổ); vườn hoa sinh thái - phòng chống rác thải nhựa (Huyện đoàn Mường Tè); cọn nước thanh niên, ngôi nhà cho em, đường điện thắp sáng bản làng, sân chơi thiếu nhi, cột điện nở hoa (Thành đoàn Lai Châu); ngôi nhà 100 đồng, sân chơi cho thiếu nhi (Huyện đoàn Sìn Hồ); hàng ghế đá thanh niên (Huyện đoàn Tân Uyên); khu vui chơi thiếu nhi (huyện đoàn Than Uyên)…
Công trình sân chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế của Thành đoàn Lai Châu thu hút nhiều thiếu nhi đến vui chơi.
Chị Hoàng Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 16 công trình thanh niên cấp tỉnh; hơn 130 công trình thanh niên cấp huyện, thành phố và gần 4.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tổng giá trị làm lợi hơn 50 tỷ đồng. Các công trình, phần việc thanh niên hiện nay đang được thực hiện theo 3 yêu cầu được việc, được người, được tổ chức. Vì vậy, mỗi một công trình thanh niên đã giải quyết được những khâu khó, song lại rất thiết thực trong đời sống của Nhân dân. Các hoạt động thực hiện xây dựng các công trình đã tạo được môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện cống hiến thể hiện sự sáng tạo, xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.
Tin đọc nhiều

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mỗi căn nhà, hoàn thiện một ước mơ

Hướng tới sự hài lòng của người dân









