Thứ ba, 22/10/2024, 12:25 [GMT+7]

Kiên quyết ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải

Thứ hai, 28/08/2023 - 15:10'
Dọc đường tỉnh lộ 129 (đoạn Km2+00 - Km7+00), thuộc địa phận xã Sùng Phài, phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) ngày càng xuất hiện nhiều phế thải từ vật liệu xây dựng, đất, đá, rác… hai bên lề đường. Việc này không chỉ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ mà phế thải gây tắc, vùi lấp hạ lưu cống, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi xuống cơ sở tìm hiểu thực tế sự việc. Từ cuối đường Bế Văn Đàn lên động Pusamcap, xuất hiện các đống phế thải từ vật liệu xây dựng như: vỏ bao xi-măng, kính, gạch vỡ, vôi vữa, bê-tông... đổ tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 129. Chỉ chưa đầy 2km nhưng có tới gần chục đống phế thải đổ ven đường. Anh Lý A Nổ ở bản Xin Páo Chải (xã Sùng Phài) bức xúc: Tôi thường thấy các xe tải chở phế thải xây dựng đổ bên đường và vào thời điểm ít người qua lại. Những hôm mưa to, cát, đá trôi ra cả mặt đường.
Đáng nói cạnh các đống phế thải là những biển báo cấm đổ rác, đổ vật liệu xây dựng và đều là khu đất trống, không có dân cư ở, cạnh vực sâu. Thậm chí, ngay cạnh nhà dân cũng bị đổ phế thải. Một số mọc rêu và cây, cỏ dại, chứng tỏ sự việc đã tiếp diễn nhiều năm nay.
Qua nhẩm tính, trên đường tỉnh lộ 129 (đoạn Km2+00 - Km7+00) có tới chục đống phế thải tràn ra cả mặt đường rất phản cảm. Những vật sắc nhọn như: kính, gạch lát nền vỡ đổ sát vệ đường, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cát, sỏi, đá tràn xuống cống thoát nước, gây ách tắc dòng chảy.

Phế thải được đổ tại đoạn Km2+00 - Km7+00 trên đường tỉnh lộ 129. Ảnh chụp sáng 15/8/2023.

Không chỉ vậy, địa phận đổ phế liệu là đường lên động Pusamcap - nơi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2011. Đây được xem là một trong những điểm nhấn của du lịch thành phố Lai Châu. Với những hình ảnh ven đường đổ đầy phế liệu xây dựng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của du khách. Nhất là cuối tháng 8, đầu tháng 9 tới đây, thành phố sẽ tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch lần thứ nhất. Do đó, tình trạng này cần được giải quyết sớm.
Trao đổi vấn đề trên, chúng tôi được chị Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài khẳng định: Sự việc các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố thuê xe tải nhỏ chở các loại chất thải rắn, vật liệu xây dựng đổ thải trên hành lang tỉnh lộ 129 thuộc địa phận xã Sùng Phài diễn ra trong thời gian dài. Chính quyền đã nắm bắt và báo cáo UBND thành phố có hướng xử lý. Ngoài ra, cũng tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc xả thải đúng quy định. Đổ trộm phế thải ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái. Tuy nhiên, các đối tượng thường thực hiện việc này vào buổi trưa, chập tối và đêm rất khó phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Vì vậy, xã mong muốn các lực lượng chức năng sớm có biện pháp giải quyết triệt để.
Thản nhiên xả rác dù đã có biển cấm, gây mất mỹ quan, bức xức trong dư luận. Để giải quyết tình trạng này, thiết nghĩ cơ quan chức năng của thành phố cần vào cuộc phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải, chất thải không đúng nơi quy định. Tăng chế tài xử phạt nhằm răn đe, phòng ngừa các trường hợp cố tình sai phạm.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần tăng cường nguồn lực sắp xếp ổn định dân cư
Huyện Mường Tè còn nhiều hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, sạt lở đất. Việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng nguy cơ thiên tai giúp người dân có cuộc sống ổn định đã được các cấp...
Đảng viên mẫu mực
Ông Nguyễn Văn Đại - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) là đảng viên luôn mẫu mực, hết lòng với công việc, gần gũi với nhân dân. Dưới sự dẫn dắt của ông,...