Thứ năm, 09/05/2024, 22:05 [GMT+7]

Huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn an ninh trật tự

Thứ hai, 04/07/2016 - 19:02'
(BLC) – Nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh ta đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực. Nhờ đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ bản được giữ vững.

Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho chúng tôi biết, hàng năm căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Công an tỉnh xây dựng và ban hành văn bn hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an xã công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật cho bà con xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn).

Theo đó, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào. Phối hợp kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; xây dựng quy chế phối hợp của các thành viên, duy trì chế độ giao ban để nắm tình hình cũng như thống nhất đánh giá kết quả đã làm được, tìm nguyên nhân, biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề ra nhiệm vụ thời gian tới. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các lực lượng khác trong tuyên truyền, động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Điển hình như mô hình “Phụ nữ không có chồng con, nghiện ma túy”; “Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia”; “Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý”;“Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”; “Nông dân với pháp luật”; “Tuổi cao gương sáng”, “Tuổi trẻ Lai Châu xung kích tình nguyện giữ gìn TTATXH”, “Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng cùng nhau phát triển”; “Xây dựng trường, lớp không có ma túy và tệ nạn xã hội”… Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Phối hợp, giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự.

 Phong Thổ là huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, giao thông đến các xã, bản còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Xác định việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa quan trọng trong giữ gìn ANTT, do đó, Công an huyện tham mưu gắn thực hiện phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chương trình xây dựng nông thôn mới;...Các nội dung của phong trào được cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ để dễ thực hiện. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã. Thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, giao cho Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát đêm ở các địa bàn xung yếu… Nhờ đó, những năm qua, ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định và giữ vững, làm điểm tựa cho bà con yên tâm lao động sản xuất và giảm nghèo.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp tục cử hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở, nhất là những địa bàn xung yếu về ANTT phối hợp phát động phong trào toàn dân vệ ANTQ; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được triển khai hiệu quả. Cô giáo Triệu Như Đoan – Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho hay: Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, nhất là một số phòng chức năng của Công an tỉnh như: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Hình sự, Giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người,… Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần bảo vệ ANTT.

Năm 2016, đã tổ chức cho trên 800 thôn, bản, ở 108 xã, phường, thị trấn với 84.773 hộ khẩu/413.076 nhân khẩu, 609 cơ quan; 816 doanh nghiệp; 450 trường học đăng ký đảm bảo ANTT. Lực lượng Công an các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền 13.772 buổi cho trên 239.300 lượt người dân. Tiếp tục củng cố 33/108 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý; 188 Ban ANTT, 734 tổ hòa giải, 792 tổ ANND, 102 Ban bảo vệ dân phố, 368 Tổ phòng cháy chữa cháy, 188 Tổ dân phòng, 243 Đội thanh niên xung kích, 92 tổ liên gia tự quản, 77 dòng họ tự quản, tự phòng, 1.071 người có uy tín; 8 Tổ thanh tra ND; 22 cụm liên kết giáp ranh về ANTT. Từ phong trào, quần chúng đã cung cấp 5.100 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 70% tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng điều tra xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật hiệu quả.

Những kết quả đạt được là động lực để thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội với các phong trào khác đang được thực hiện ở địa phương, cơ sở. Tập trung xây dựng phong trào ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng xung yếu; nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan trong sạch vững mạnh để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thùy Dung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...