Thứ bảy, 20/04/2024, 07:55 [GMT+7]

Hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội

Thứ bảy, 05/10/2019 - 14:26'
(BLC) – Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh ngày 4/10.

Dự Hội nghị về phía Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội có đồng chí Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn. Đi cùng Đoàn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2011, nhân chuyến thăm và làm việc tại Lai Châu, Đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thống nhất 1 số nội dung hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh, thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng Đảng, an sinh xã hội, 2 bên đã tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đạt được một số kết quả nổi bật.

Tiêu biểu nhất là việc thành phố Hà Nội cử cán bộ tăng cường theo Đề án 1816 trong 3 năm (2010 - 2012) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho một số bác sỹ do Bệnh viện Saint Paul (Xanh Pôn) thực hiện. Đầu tư xây dựng 4 gian nhà Trạm Y tế xã San Thàng (thành phố Lai Châu), tổng giá trị trên 160 triệu đồng; tổ chức nhiều đoàn y, bác sỹ khám, chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Năm 2011, lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh 2 tỷ đồng; kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Tân Phong (thành phố Lai Châu) trị giá 10 tỷ đồng. Đến nay, các dự án bàn giao và đi vào hoạt động.

Năm 2018, từ Chương trình “Vòng tay nhân ái”, thành phố Hà Nội đã trao tặng 10.000 ghế inox (trị giá 1,3 tỷ đổng) cho nhà văn hóa các xã khó khăn tỉnh Lai Châu; hỗ trợ các phần quà cho học sinh trường dân tộc nội trú tại tỉnh với tổng số tiền 100 triệu đồng... Những kết quả trên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác 2 địa phương tiếp tục trao đổi về một số thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Tỉnh Lai Châu đề nghị thành phố Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển; hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, lao động việc làm, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền hình, y tế. Hai bên sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc chủ động thực hiện và giao cho UBND tỉnh, thành phố chủ trì hội nghị sơ kết luân phiên 5 năm tổ chức 2 lần tại tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội.

Trao quà

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng tỉnh Lai Châu 3 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội khẳng định, Lai Châu có nhiều tiềm năng, thế mạnh, cơ hội để phát triển, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và nông nghiệp sạch. Do đó, hoàn toàn nhất trí với đề nghị của tỉnh Lai Châu để thúc đẩy mối quan hệ lên tầm cao mới, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong đó, đề nghị được hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và trồng cây dược liệu. Tỉnh Lai Châu cần ban hành cơ chế chính sách khuyến khích nông dân phát triển…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Lai Châu có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển song vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy chưa phát triển mạnh mẽ. Sự hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội là điều kiện để Lai Châu được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cơ hội vươn xa hơn nữa trong tương lai gần. Để thắt chặt mối quan hệ hợp tác phát triển, cấp lãnh đạo 2 bên 2 năm tổ chức họp 1 lần để đánh giá lại kết quả hợp tác, rút ra những kinh nghiệm để làm tốt hơn. Đối với các ngành cần linh hoạt, trao đổi thường xuyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng công cuộc hợp tác phát triển sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, thúc đẩy 2 tỉnh, thành ngày càng đi lên.

Nhân dịp này, Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng tỉnh Lai Châu 3 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội; ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố Hà Nội tặng 400 triệu đồng cho ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Lai Châu.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...