

Chiều 13/9, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tổng Bí thư cho biết, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, Tổng Bí thư đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”. (Ảnh: DUY LINH)
“Do vậy, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, tôi đã học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia Bình dân học vụ để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào Bình dân học vụ số”, Tổng Bí thư chia sẻ.
Theo Tổng Bí thư, “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.
Quốc hội rất chủ động, nghiêm túc và có tầm nhìn chiến lược trong chuyển đổi số
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.
Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.
“Những định hướng đúng đắn đó cho thấy Quốc hội đã rất chủ động, nghiêm túc và có tầm nhìn chiến lược trong tổ chức phong trào, bảo đảm vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương vừa sát hợp thực tiễn hoạt động của Quốc hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xây dựng được Bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia. Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ Cơ bản đến Chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và “đúng vai, sát việc” với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí.
Cùng với nội dung tiên tiến, phương pháp triển khai cũng rất khoa học, tận dụng tối đa công nghệ, giúp học viên học mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, sinh động và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả rõ ràng. Hệ thống đào tạo của Quốc hội được tích hợp với các nền tảng số quốc gia (như cổng thông tin “Bình dân học vụ số” toàn dân). Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt, tinh thần hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội rất tích cực.
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra: năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Các đồng chí đã hoàn thành tập huấn sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu “học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. (Ảnh: DUY LINH)
Chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” cần được nhân rộng
Cho rằng, Chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” là rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này.
“Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội. Phong trào “Bình dân học vụ số” phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số”, Tổng Bí thư chỉ rõ.
Đối với Quốc hội, Tổng Bí thư đề nghị không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” phát triển sâu rộng, thực chất. Tổng Bí thư bày tỏ nhất trí với quan điểm của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội: phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025–2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, các đại biểu Quốc hội.
“Chuyển đổi số là quá trình liên tục, công nghệ luôn đổi mới. Mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội, xây dựng tư duy số, văn hóa số”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Triển khai tập huấn “đúng người, đúng nhu cầu” tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có, đồng thời kết nối, khai thác tối đa nền tảng “Bình dân học vụ số” quốc gia... để học viên có thể thuận tiện học tập mọi lúc, mọi nơi. Phổ biến, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.
Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ số” là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.
Tổng Bí thư đề nghị hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026, cho rằng đó là mục tiêu cao nhưng hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.
Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Quốc hội Việt Nam...
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành “công dân số gương mẫu” biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo “cấp số nhân”.
Biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng
Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số". (Ảnh: DUY LINH)
Thứ nhất là về mặt pháp lý: chuyển đổi hoạt động từ thế giới thực, từ tư duy giấy viết sang số hóa đòi hỏi hệ thống pháp lý, pháp luật cũng phải chuyển đổi theo. Trước hết là phải làm thế nào có một hệ thống pháp lý tạo điều kiện cho chuyển đổi số được thực hiện tốt trong mọi công việc trong đời sống xã hội và tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật để tạo điều kiện cho toàn dân trong chuyển đổi số.
Theo Tổng Bí thư, đây là một lĩnh vực rất mới, Quốc hội cũng đứng trước một khối lượng công việc rất lớn về xây dựng pháp luật để có thể chuyển đổi trạng thái này. Tuy nhiên, “một mình Quốc hội làm thôi cũng không xong, không đủ được. Cả hệ thống đều phải làm việc xây dựng hệ thống pháp lý để đảm bảo cho việc chuyển đổi số hoàn thiện một cách tốt nhất”, Tổng Bí thư nói.
Thứ hai là phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt. Tổng Bí thư cho rằng, hiện nay, hạ tầng số của nước ta cũng đã từng bước được cải thiện, rất cơ bản, những vẫn phải tiếp tục đảm bảo được yêu cầu hạ tầng, kỹ thuật thì mới có thể chuyển đổi số được. Quốc hội cũng phải tiếp tục bám theo những mục tiêu, các công việc này để phát triển thêm.
Thứ ba là về dữ liệu. Nếu nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. Tổng Bí thư chỉ rõ, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. “Nếu đủ thì chỉ được một lúc thôi. Không sống, không sạch cũng không được. Đúng, đủ, sạch và phải sống, phải chăm lo, phải nuôi dưỡng hằng ngày, phải bổ sung hằng ngày. Sở dĩ chúng ta có trí tuệ nhân tạo là vì trên cơ sở sức sống của nó là dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu hoặc ra những đáp số, những kết quả không theo đúng như mong muốn của chúng ta”.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, dữ liệu đó không phải tự nhiên mà có. Tất cả các cơ quan, các ngành, tất cả mọi người đều phải chăm lo vào việc xây dựng dữ liệu này, không thể cách nào khác được.
Thứ tư là phải tuyệt đối bảo mật an toàn, việc này rất quan trọng. Lĩnh vực trọng tâm nữa được Tổng Bí thư nhấn mạnh là nhân sự, con người. Phải có hiểu biết, phải có kiến thức, phải được đào tạo, phải được bồi dưỡng và phải có lực lượng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiểu biết về chuyển đổi số để cả xã hội đi theo; chăm lo nguồn nhân lực là rất quan trọng.Và cuối cùng là phải có ngân sách đầu tư để làm sao bảo đảm hệ thống hoạt động được, duy trì được, hoạt động tốt và đồng thời phải nâng cấp, khoa học công nghệ biến đổi liên tục, nếu dừng lại thì sẽ bị lạc hậu ngay.
Tổng Bí thư nêu rõ, 6 yếu tố trên ai, cơ quan nào muốn làm về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ đều phải bảo đảm. Do đó, Quốc hội cũng phải tiếp tục bám theo những định hướng này để có hướng triển khai.
Tổng Bí thư khẳng định, thành công của phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” sẽ không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quốc hội mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
Với tinh thần đó, Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu cao gương sáng học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng nhất định sẽ đạt được.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Không thể xuyên tạc việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Lai Châu - Nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực Nông nghiệp-Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025
Triển khai nhiệm vụ công đoàn 3 tháng cuối năm

LOGO ĐẠI HỘI: BIỂU TRƯNG CHO TINH THẦN ĐOÀN KẾT VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH LAI CHÂU

Trang thông tin về Đại hội XIV của Đảng - Diễn đàn quan trọng tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân

Biểu dương 80 điển hình tiên tiến

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Công bố quyết định về công tác cán bộ







