Thứ ba, 21/05/2024, 14:36 [GMT+7]

Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng – Đôi điều trăn trở

Thứ ba, 02/10/2012 - 15:17'
(BLC) - Những năm qua, các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) từng bước phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kiến thức cho nhân dân.

Hiệu quả lớn

Mặc dù nằm kề trung tâm thị xã Lai Châu, song bản Thành Lập, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bà con chỉ có thói quen làm một vụ rồi bỏ đất hoang. Nhưng 3 năm trở lại đây trên những diện tích đất ấy các loại cây: ngô, chè, lúa, màu lên xanh tốt. Có được điều đó chính là nhờ sự đóng góp không nhỏ của Ban Giám đốc TTHTCĐ phường Đoàn Kết đã nỗ lực tổ chức tuyên truyền, vận động, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dần thay đổi nếp nghĩ, cách của người nông dân làm.

Nhờ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do TTHTCĐ tổ chức, đình chị Sùng Thị Nhừ đã đưa giống mới vào sản xuất vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Chị Sùng Thị Nhừ - một hộ dân của bản Thành Lập tâm sự: “Trước đây mình không biết trồng ngô thu đông đâu. Được tham gia lớp tập huấn về trồng cây vụ đông, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh do TTHTCĐ phối hợp với phòng Kinh tế thị xã tổ chức. Giờ mình đã hiểu và không bỏ đất trống nữa rồi. Với hơn 4.000m2 đất canh tác, năm nào mình cũng dành 2.000m2 trồng ngô nếp đem xuống chợ thị xã để bán bắp cho được giá. Còn lại mình trồng ngô tẻ để phục vụ chăn nuôi, tăng thêm thu nhập, cuộc sống của gia đình mình bớt khó khăn hơn rất nhiều”.

Anh Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, Giám đốc TTHTCĐ cho biết: “Từ khi mô hình TTHTCĐ được kiện toàn đưa vào hoạt động đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho người dân. Như bản Thành Lập vận động mãi nhân dân cũng chỉ trồng được vài nghìn m2 ngô vụ thu đông. Nhưng với việc duy trì sinh hoạt đều đặn, mở các lớp tập huấn, thí điểm mô hình mới, bà con mắt thấy tai nghe mới dần hiểu và làm theo. Bây giờ cả bản có gần 6ha ngô vụ thu đông. Chỉ bán bắp ngô nếp có nhà cũng thu được 4 đến 5 triệu đồng/vụ. Điều mà từ trước đến nay người dân bản Thành Lập chưa từng nghĩ tới”.

Nhờ hoạt động có hiệu quả, TTHTCĐ thị trấn Tân Uyên đã tổ chức được nhiều Hội thi, hội diễn, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng tới nhân dân.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ đầu năm đến nay TTHTCĐ phường Đoàn Kết đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 7 lớp tập huấn cho gần 250 lượt người tham gia với các nội dung: chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông lâm ngư nghiệp, công nghệ truy cập Internet, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm… Tổ chức 81 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyd dịnh của địa phương, học tập và làm theo gương Bác, ngày hội Đại đoàn kết, biểu diễn văn nghệ thu hút hàng nghìn lượt người tham gia… Qua đó, góp phần phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với TTHTCĐ phường Đoàn Kết, nhiều TTHTCĐ ở các địa phương trong tỉnh hoạt động có hiệu quả do Ban Giám đốc Trung tâm đã nhiệt tình năng động trong việc huy động nguồn lực, bổ sung cơ sở vật chất. Đồng thời chủ động khảo sát nắm bắt nhu cầu học tập trong nhân dân, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Liên kết với các trung tâm dạy nghề, trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư mở lớp phù hợp, sát yêu cầu thực tế ở địa phương. Nhiều TTHTCĐ còn mạnh dạn mở các lớp dạy nghề truyền thống thu hút lao động ở địa phương tham gia tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như: TTHTCĐ xã Khổng Lào, Mường So (Phong Thổ), TTHTCĐ xã Bả Bo, Bình Lư (Tam Đường); TTHTCĐ thị trấn Tân Uyên, Mường Cang (Than Uyên)…

Đôi điều trăn trở

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010 của Chính phủ, ngày 21/02/2006 UBND tỉnh đã ban hành công văn 73/CV-UBND về việc củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Theo đó, các TTHTĐ đã từng bước đi vào hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ khác nhau được học và tự học thường xuyên, học ở mọi nơi, mọi lúc, học nhiều chủ đề khác nhau: phổ cập giáo dục, triển khai khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kế hoạch hóa gia đình, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…

Song tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay hoạt động của các TTHTCĐ còn gặp nhiều khó khăn do Ban Giám đốc các Trung tâm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhân sự thay đổi liên tục. Hiện chưa có trung tâm nào cân đối được ngân sách để phát triển và trang trải các hoạt động. Phần lớn các trung tâm sử dụng nhà văn hóa hoặc hội trường của UBND xã, phường làm nơi triển khai các hoạt động. Hầu hết các trung tâm đều không có nguồn thu, vì thế việc chi trả phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm quản lý trung tâm không thực hiện được. Ngay như TTHTCĐ phường Đoàn Kết - một đơn vị hoạt động khá của tỉnh, nhưng cơ sở vật chất vẫn còn sử dụng chung với UBND phường.

Được biết Thông tư số 96/TT – BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ, trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu với UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí, duy trì hoạt động của các TTHTCĐ. Bên cạnh đó, xin thêm biên chế chính thức cho các TTHTCĐ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập… Góp phần giảm bớt khó khăn cho các TTHTCĐ.

Năm 2007, toàn tỉnh có 72 TTHTCĐ đi vào hoạt động đã mở hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, văn hoá cho 27.539 lượt người tham gia. Đến năm 2011, toàn tỉnh có 98 TTHTCĐ (tăng 26 TTHTCĐ so với năm 2007) đi vào hoạt động đã mở các lớp tập huấn với hơn 30.600 học viên tham gia học tập. Các TTHTCĐ đã đã mở 204 lớp xoá mù chữ cho 4.2056 học viên, 185 lớp giáo dục tiếp tục sau biết chữ với 3.658 học viên, 104 lớp phổ cập GDTH và phổ cập THCS với 2.206 học viên tham gia. Phất đấu đến hết năm 2013, 100% xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ. 

 

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...