Thứ tư, 22/05/2024, 02:29 [GMT+7]

Quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia

Thứ năm, 23/06/2016 - 23:54'
(BLC) - Để đạt mục tiêu đó ngay từ đầu năm học 2015 - 2016, Trường Dân tộc nội trú trung học phổ thông (DTNT THPT) Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) đã triển khai đồng bộ việc dạy và ôn luyện phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Cô giáo Đinh Thị Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường DTNT THPT Nậm Nhùn cho biết: “Năm học này nhà trường có 76 học sinh khối lớp 12 và 49 học viên hệ bổ túc văn hóa. Do lực học môn Ngoại ngữ của học sinh hạn chế nên ngoài 2 môn: Toán, Ngữ văn, chúng tôi hướng các em lựa chọn môn Lịch sử hoặc Sinh học làm môn thi bắt buộc thứ 3 (thay thế môn Ngoại ngữ). Bắt đầu từ tháng 9/2015, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ôn thi vào buổi chiều các ngày trong tuần. Và ngay khi kết thúc chương trình học, công tác ôn thi tốt nghiệp được tiến hành cả 3 buổi: sáng, chiều và tối. Năm nay, nhà trường có 23 học sinh đăng ký lấy kết quả thi tốt nghiệp để xét vào các trường đại học, cao đẳng”.

Giờ ôn luyện môn Ngữ văn của cô, trò Trường DTNT THPT Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn).

Để việc ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất, nhà trường chia thành 3 nhóm lớp gồm: nhóm có nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng; nhóm chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp có lực học trung bình và nhóm xét tốt nghiệp có học lực yếu. Còn đối với số học viên hệ bổ túc văn hóa được hướng dẫn ôn luyện đại trà vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Nhà trường thường xuyên tổ chức khảo sát chất lượng học sinh thông qua các kỳ thi thử, lấy kết quả đó làm căn cứ điều chỉnh nội dung, thời lượng ôn thi hợp lý, đặc biệt tập trung vào những môn các em còn yếu. Trong lần thi thử thứ nhất, chỉ có 46% học sinh đạt, các em chủ yếu trượt môn Toán. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và được Sở cử giáo viên có kinh nghiệm tăng cường giúp nhà trường ôn luyện bộ môn này. Ngoài ra, nhà trường còn được Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn (thành phố Lai Châu) tăng cường 2 giáo viên bộ môn Ngữ văn và Lịch sử giúp nâng cao chất lượng ôn luyện cho học sinh. Đến kỳ thi thử thứ 2, 95% học sinh đạt và tăng lên 95,7% trong kỳ thi thử thứ 3.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi kết thúc năm học, học sinh khối 12 không còn được hưởng chế độ ăn nội trú. Để các em có điều kiện ôn luyện tốt nhất, nhà trường miễn 100% chi phí ôn luyện và cân đối ngân sách giúp các em giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt tại trường. Còn đối với 14 học sinh nghèo, nhà trường trích từ các Qũy: Khuyến học, Chữ thập đỏ hỗ trợ 300 nghìn đồng/em/tháng. Cùng với đó, UBND huyện hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí đi lại, ăn uống cho các em trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Em Phan Thị Huệ, học sinh lớp 12A1, Trường DTNT THPT Nậm Nhùn chia sẻ: “Trong 3 lần thi thử do nhà trường tổ chức em đều đạt 21 điểm. Có được kết quả này là nhờ sự nhiệt tình chỉ dạy của thầy, cô trong suốt thời gian qua. Ngoài các kiến thức được học trên lớp, các thầy cô còn khuyến khích chúng em mượn sách ở thư viện nhà trường để tự ôn. Trong kỳ thi lần này, với nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy, cô, gia đình”.

Với sự nỗ lực cố gắng của các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường, tin rằng trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường DTNT THPT Nậm Nhùn sẽ đạt được mục tiêu đề ra: 95% học sinh, học viên hệ bổ túc đỗ tốt nghiệp và trên 25% học sinh (trong số các em xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng) đỗ vào các trường chuyên nghiệp.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...