Thứ tư, 22/05/2024, 05:26 [GMT+7]

Vượt khó đạt trường chuẩn quốc gia

Thứ năm, 26/05/2016 - 15:56'
(BLC) - Vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, làm tốt công tác huy động học sinh đến lớp, ngày 29/4 vừa qua, Trường Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Sùng Phài (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường) vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đến Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài những ngày cuối tháng 5 khi các thầy cô giáo đang hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dạo một vòng quanh trường, chúng tôi ấn tượng về cơ sở vật chất khang trang, cảnh quan sạch đẹp với nhiều bồn hoa, cây xanh, tạo môi trường học tập thân thiện.

Giờ học tiếng Anh của cô, trò lớp 3A1 Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài.

Được biết, năm học 2015 - 2016, nhà trường có 4 điểm trường (trung tâm, Trung Chải, Sùng Phài, Suối Thầu) với 14 lớp, 227 học sinh. Cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng 14 phòng học, trong đó 8 phòng học kiên cố, 6 phòng học bán kiên cố. Ngoài ra còn có các phòng học ngoại ngữ, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, máy tính, thư viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của thầy, trò nơi đây.

Tự hào khi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, cô giáo Dương Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: “Thành quả này là cả chặng đường nỗ lực, cố gắng của các thầy cô và học sinh. Trước đây, cơ sở vật chất khó khăn, chủ yếu là lớp học tạm, ghép; trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, nhất là mùa nương rẫy phụ huynh thường để con em ở nhà phụ giúp công việc nên tỷ lệ chuyên cần thấp. Với sự quyết tâm, yêu nghề, các thầy, cô giáo dần vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài đổi mới phương pháp dạy học, thầy cô đến các điểm bản tuyên truyền, vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em đến lớp. Nhờ đó, hàng năm trường đều duy trì sỹ số đạt 100%, tỷ lệ chuyển lớp các năm đạt 98 - 100%”.

Cũng theo cô Huệ, từ năm học 2013 - 2014, nhà trường tổ chức cho học sinh ở lớp 3 từ các điểm trường về ở bán trú tại trường trung tâm, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, nâng cao chất lượng dạy học. Xây dựng mô hình bán trú, trường huy động sức mạnh từ công tác xã hội hóa giáo dục, vận động người dân đóng góp vật liệu, ngày công xây dựng phòng ở cho các em. Năm học 2014 - 2015, nhà trường vận động thêm học sinh lớp 1 ở các điểm bản cách trung tâm như: Căn Câu, Sùng Phài, Sin Chải về ở bán trú.

Thăm khu nhà ở bán trú của các em, chăn màn, đồ dùng học tập được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Ngoài buổi học chính khóa, buổi tối các em còn được các thầy cô phụ đạo thêm kiến thức. Em Chẻo Thành Lâm - học sinh lớp 3A1 nói: “Nhà em ở bản Sin Chải, từ lớp 2 em đã về ở bán trú tại trường. Thời gian đầu, em rất nhớ nhà, song nhờ có các bạn, anh chị lớp trên và thầy cô giáo động viên, giúp đỡ nên giờ quen rồi. Ở đây, ngoài thời gian học 2 buổi trên lớp, buổi tối thầy cô dạy phụ đạo thêm, bài nào không hiểu có thể hỏi các bạn, thầy cô, năm học nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến”.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường thực hiện dạy học theo đối tượng vùng miền. Bước vào năm học mới, nhà trường khảo sát đánh giá chất lượng của từng lớp, phân loại đối tượng học sinh, giao cho giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy và bồi dưỡng phù hợp với học sinh. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học kết hợp sử dụng đồ dùng dạy học mang lại hiệu quả cao trong mỗi tiết dạy.

Hiện nay, trên 80% giáo viên của nhà trường soạn bài trên máy vi tính và bước đầu áp dụng dạy học một số tiết trình chiếu trên máy tính; mở rộng số lượng học sinh lớp 3 được học chương trình tiếng Anh mới 4 tiết/tuần. Kết thúc năm học 2015 - 2016, nhà trường có 99,5% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành phát triển phẩm chất và năng lực, chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng hàng năm.

Với tinh thần: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài không ngừng đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động ngoại khoá như: tổ chức nhiều trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, Hội khỏe Phù Đổng; thi vở sạch chữ đẹp, giao lưu Toán, Tiếng Việt khối lớp 3, 4, 5. Để học sinh tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc, nhà trường xây dựng ở mỗi lớp một thư viện nhỏ với nhiều đầu sách về văn học, truyện thiếu nhi…

Với những thành quả gặt hái được trong thời gian qua là nền tảng để các thầy, cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm lo những mầm non tương lai của đất nước.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...