Thứ bảy, 20/04/2024, 07:18 [GMT+7]

Đưa “cánh sóng” truyền hình lên vệ tinh Vinasat

Thứ sáu, 19/06/2020 - 17:45'
Tập thể cán bộ, viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Lai Châu luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục thiếu thốn để sản xuất các chương trình đảm bảo thời lượng, chất lượng đưa sóng LTV lên vệ tinh Vinasat. Nhờ những “cánh sóng” được phủ khắp trên diện rộng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin và hưởng thụ văn hóa tinh thần của khán giả trong và ngoài tỉnh.

Lai Châu là tỉnh còn nhiều khó khăn với địa hình hiểm trở, nhiều bản vùng sâu, vùng xa và có nhiều đồi núi, vùng lõm chia cắt nên các chương trình phát sóng của truyền hình tỉnh qua hệ thống Analog hiệu quả rất thấp. Đứng trước xu hướng truyền hình hiện nay là truyền hình vệ tinh và truyền hình cáp, mạng internet; Đài PT-TH tỉnh đưa sóng truyền hình trên vệ tinh Vinasat có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là phủ sóng từ trên xuống, rộng hơn, tất cả vùng sâu, vùng xa, vùng lõm. Chất lượng hình ảnh ngày càng tốt hơn không phải sử dụng Ăng-ten nên người dân xem độ nét cao hơn; quá trình xem truyền hình không bị muỗi, nhiễu, mất sóng. Người dân chỉ cần có thiết bị đầu thu sóng là sử dụng được hay xem qua hạ tầng công nghệ khác như: truyền hình cáp, Internet.
Nhớ lại những ngày đầu đưa chương trình sản xuất trên vệ tinh Vinasat, ông Phan Bá Quyết - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh chia sẻ: “Để đảm bảo các điều kiện trước khi đưa lên sóng vệ tinh, Đài đã tổ chức cho ê kíp làm việc thích nghi với việc sản xuất chương trình đảm bảo khung thời lượng phát sóng vệ tinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng chương trình thời sự, lựa chọn và làm mới một số chuyên trang, chuyên mục hợp lý vừa phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của tỉnh vừa đáp ứng nhu cầu của người xem truyền hình. Từ năm 2017 và những tháng đầu 2018, Đài tập trung tăng thời lượng sản xuất chương trình từ 60 phút lên 200 - 240 phút/ngày làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền trên sóng của Đài tỉnh. Tháng 9/2018, sóng của Đài đã phát thử nghiệm trên vệ tinh Vinasat và đến nay duy trì hoạt động ổn định, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh đến Nhân dân”.

Ban Giám đốc Đài PT-TH tỉnh chỉ đạo sản xuất chương trình truyền hình.

Ban Giám đốc Đài PT-TH tỉnh chỉ đạo sản xuất chương trình truyền hình.

Trong quá trình đưa sóng truyền hình LTV lên vệ tinh Vinasat, Đài rà soát, tính toán, sắp xếp lại một số bộ phận, tăng cường bộ phận phóng viên vừa sản xuất tin, bài thời sự vừa sản xuất các chuyên mục. Phân công bộ phận biên tập vừa biên tập vừa đảm bảo sản xuất mới các chương trình; mua thêm nguồn bản tin quốc tế, trong nước, thể loại phim, chương trình ca nhạc đảm bảo phong phú nội dung, thời lượng phát sóng. Các chương trình thời sự, dân tộc và phát triển, truyền hình tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Hà Nhì, nông nghiệp, tọa đàm, đại biểu dân cử với cử tri, chính sách dân tộc - tôn giáo… nội dung chương trình được Phòng Thời sự, Biên tập đổi mới, nâng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin và hưởng thụ văn hóa tinh thần của khán giả xem truyền hình trong và ngoài tỉnh.
Anh Nguyễn Ngọc Truyền - Trưởng Phòng Thời sự cho biết: “Để đảm bảo chất lượng sản xuất nội dung, hằng tháng, Phòng họp phân công nhiệm vụ cho từng phóng viên đi cơ sở thu thập thông tin sáng tạo tác phẩm trên cơ sở các tin bài, phóng sự chuyên trang, chuyên mục được giao. Phòng tích cực chỉ đạo phóng viên trau dồi kiến thức nghiệp vụ, tích cực đi xuống cơ sở tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đảm bảo nội dung cũng như nâng cao chất lượng các chương trình khi đưa sóng lên vệ tinh Vinasat. Phòng luôn kiên định theo định hướng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.
Phóng viên Nguyễn Trọng Quân, Phòng Thời sự chia sẻ: “Thực hiện đưa sóng truyền hình lên vệ tinh Vinasat trong điều kiện cơ quan, việc tác nghiệp còn khó khăn, số lượng tin, bài ngày càng nhiều nhưng tôi luôn nỗ lực khắc phục, tích cực đi cơ sở, học hỏi đồng nghiệp, tiếp cận cách làm báo hiện đại. Thường xuyên trau dồi chuyên môn, sáng tạo các tác phẩm truyền hình đặc sắc nhất đưa thông tin tới khán giả. Mong rằng qua việc đưa sóng trên vệ tinh Vinasat, các sản phẩm truyền hình của tỉnh sẽ ngày càng được người dân tiếp cận nhiều hơn, góp phần xây dựng Lai Châu giàu đẹp”.
Đài PT - TH đề xuất với tỉnh bổ sung máy quay camera, bộ dựng phục vụ thêm sản xuất tăng chương trình; nâng cấp các thiết bị phục vụ công tác truyền dẫn. Đồng thời, chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng, đặc biệt là chuyển đổi thành công định dạng phát sóng từ 4/3 sang 16/9 đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét. Đài đang hợp tác một số đơn vị truyền dẫn như: Mytivi, Nextivi, Youtube, Website Laichautv.vn, truyền hình cáp Lai Châu… phát kênh LTV. Qua đó mở ra lượng người xem truyền hình Lai Châu ngày càng đông đảo hơn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng Thông tin điện tử cho biết: “Để sản xuất các chương trình truyền hình ngày càng hấp dẫn, thu hút khán giả, đội ngũ cán bộ viên chức, kỹ thuật viên, phát thanh viên không ngừng tự học hỏi trau dồi kiến thức nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ năng sản xuất chương trình, kỹ năng đồ họa vi tính và kỹ năng thao tác sử dụng các phần mềm dựng phim. Từ đó, tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, đa dạng, thu hút khán giả trong tỉnh và cả nước”.
Hiện nay, Đài PT-TH tỉnh đang phát sóng kênh truyền hình LTV từ 5 giờ 45 phút sáng đến 22 giờ 30 phút với các thứ tiếng: Kinh, Thái, Dao, Mông, Hà Nhì. Năm 2019, Đài sản xuất, khai thác và phát sóng 7.224 chương trình truyền hình; trong đó: tổ chức sản xuất 5.412 chương trình, chuyên đề, bản tin, chuyên mục, tiểu mục và 1.812 chương ttrình chuyên đề, chuyên mục khai thác. Thực hiện 6.598 tin, 4.029 bài, phóng sự. Số giờ phát sóng truyền hình địa phương (LTV) 6.150 giờ, số giờ tự sản xuất mới 1.461 giờ.
Việc đưa “cánh sóng” lên vệ tinh Vinasat của Đài PT-TH tỉnh góp phần khắc phục tình trạng người dân trong tỉnh ở vùng sâu, vùng xa không xem được Đài địa phương; xóa các điểm trắng về sóng LTV, nhất là ở vùng biên giới. Đồng thời, chuyển tải đầy đủ, kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội đến người dân. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu đến với Nhân dân cả nước và quốc tế.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...