Thứ sáu, 26/04/2024, 02:53 [GMT+7]

Hội thảo khoa học “Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện các tiêu chí Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”

Thứ hai, 07/11/2022 - 17:03'
(BLC) - Sáng 7/11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện các tiêu chí Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học lần này là diễn đàn để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035” theo tinh thần Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Theo đó, có 6 nhóm chỉ tiêu đánh giá theo Quy định số 11-QĐ/TW gồm: Thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hoá trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính. Các tiêu chí này được phân chia theo cấp độ chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Thông qua Hội thảo cũng xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn theo lộ trình Đề án; tạo sự lan toả tích cực và thúc đẩy mỗi viên chức và tập thể nhà trường chủ động, tích cực góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị Lai Châu đạt chuẩn.

Tạo lập thêm cơ sở khoa học để tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”; phát hiện, xây dựng, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua xây dựng nhà trường đạt chuẩn.

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, Ban Tổ chức đã nhận được gần 20 tham luận, ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu; lãnh đạo và giảng viên nhà trường.

Các tham luận gửi đến Hội thảo đã tập trung phân tích sâu sắc một số nội dung chủ yếu về: vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2026 và giữ vững, nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn theo hướng đạt chuẩn mức độ 2 ở giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham luận tại Hội thảo.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, tham luận làm rõ thêm các nội dung về xây dựng trường chuẩn; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên… đáp ứng yêu cầu tiêu chí Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các tác giả có những bài viết công phu, tỉ mỉ, nhiều nội dung tìm tòi, sáng tạo góp phần làm nên thành công của Hội thảo.

Đồng chí khẳng định, Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mang lại giá trị thực tiễn thiết thực và đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo, phòng tham mưu tiếp thu những ý kiến thảo luận để bổ sung, biên tập kỷ yếu làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền trong nhà trường. Cụ thể hóa, xây dựng thành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn vào năm 2026.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...