Thứ ba, 14/05/2024, 12:20 [GMT+7]

Mường Tè một năm vượt khó

Thứ sáu, 25/12/2020 - 15:19'
(BLC) - Năm 2020, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện biên giới Mường Tè gặp không ít khó khăn, thách thức do đại dịch Covid – 19 và thiên tai. Với những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, Mường Tè đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đao Văn Khánh – Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết: Năm 2020, huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hết sức khó khăn như: diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, thời tiết phức tạp, mưa đá, gió lốc, sạt lở đất, chuột hại, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát trở lại gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tuy vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ nhiều giải pháp phù hợp, tập trung, dồn sức thực hiện nhiệm vụ kép: phòng chống dịch bệnh Covid-19, ổn định sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. 

Là huyện vùng cao, biên giới với cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, bằng những giải pháp cụ thể, ngành Nông nghiệp huyện Mường Tè vượt qua khó khăn, thách thức. Ông Tống Văn Thi - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: Một trong những điểm nổi bật trong phát triển nông nghiệp nông thôn thời gian qua là huyện đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng cao, biên giới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thu nhập cho Nhân dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

tái cơ cấu

Nông dân huyện Mường Tè tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của huyện ước đạt trên 5.000ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 19.000 tấn, tăng 3.161 tấn so với năm 2019. Thực hiện hỗ trợ sản xuất bằng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn khác gắn với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng mới 214,7ha cây ăn quả các loại, 75,5ha cây sa nhân tím, trên 1ha cây thất diệp nhất chi hoa. Ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 và tái phát trở lại trên địa bàn huyện từ tháng 7/2020, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện biện pháp phòng chống, hạn chế lây lan diện rộng. Đến nay, tổng đàn gia súc ước đạt 36.358 con, tăng 734 con so với năm 2019, tốc độ tăng đàn ước đạt 2,1%.

Huyện Mường Tè còn nỗ lực duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã theo hướng cải thiện chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 23,8 triệu đồng; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 1,2 tiêu chí so với năm 2019. Hạ tầng thiết yếu nông thôn được đầu tư hoàn thiện, năm 2020 có 110/111 bản có đường xe máy đi lại thuận lợi, 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 85% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Năm 2020 cũng đánh dấu bước thành công đáng kể trong thu ngân sách toàn huyện. Quản lý tình hình thu chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của Luật Ngân sách. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện đến hết năm ước đạt 108 tỷ đồng. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế về hệ thống sông suối, huyện ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư. Nhờ cách làm đúng hướng, cởi mở, thời gian qua, Mường Tè đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, xây dựng nhà máy thủy điện. Song song với phát triển công nghiệp, huyện còn đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ nhằm tạo đột phá về tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Cùng với đó, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt gần 80% kế hoạch vốn giao với trên 180 tỷ đồng. Trao đổi với ông Lê Thanh Tâm – Giám đốc Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè, chúng tôi được biết, Ban được UBND huyện giao làm chủ đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp với các phòng chuyên môn, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn tập trung thực hiện giải phóng, tạo mặt bằng sạch cho các dự án. Tổ chức đấu thầu công khai lựa chọn nhà thầu có năng lực triển khai thi công các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu làm hồ sơ hoàn công để triển khai giải ngân theo tiến độ. Không chỉ vậy, Ban còn thực hiện nhiều giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công từ các nguồn ngân sách địa phương. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản và tháo gỡ một phần khó khăn đối với doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Kết thúc năm 2020 với những kết quả đáng khích lệ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Tè đã đặt ra mục tiêu, giải pháp trong năm 2021. Cụ thể, tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm nông - lâm nghiệp giá trị cao, ổn định phát triển vùng tái định cư, các điểm sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh giảm nghèo bền vững, nhất là vùng dân tộc La Hủ, Mảng. Huy động các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các nhà đầu tư phát triển ngành công nghiệp thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản... Từ đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như: thu nhập bình quân đầu người 24,5 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn 53,5 tỷ đồng; duy trì và nâng cao chất lượng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng bình quân đạt 15,3 tiêu chí/xã...

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...