-
Tận dụng tiềm năng, lợi thế nguồn nước suối sạch tự nhiên, khí hậu phù hợp với điều kiện sinh sống của cá nước lạnh, xã Bản Giang (huyện Tam Đường) khuyến khích nhân dân chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp năng suất, sản lượng thấp sang mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Qua đó, nâng cao sản lượng, giá trị thủy sản hàng hóa tập trung.

Gia đình ông Vì Văn Nhiên ở bản Nà Bỏ, nhiều năm qua luôn nỗ lực mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản thay cho sản xuất ngô, lúa. Năm 2010, gia đình ông chuyển đổi diện tích ruộng sang đào 1 ao với diện tích mặt nước nuôi thả cá khoảng 2.000m2. Nhận thấy, nuôi trồng thuỷ sản hiệu quả kinh tế cao, cá ít dịch bệnh, ông mạnh dạn cải tạo 5.000m2 vườn tạp, ruộng cấy lúa kém hiệu quả để đào ao thả các loại cá trắm, trôi, rô phi đơn tính. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cá lớn nhanh, ít dịch bệnh, trừ chi phí cho thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm.
Năm 2019, ông Trần Văn Dìn ở bản Giang mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Đường để đầu tư vào việc nuôi cá. Bấy giờ, ông chuyển đổi 2.000m2 ruộng 1 vụ ngô, lúa sang nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu các loại cá: trắm, trôi, mè, chép và rô phi đơn tính. Ngoài việc đầu tư giống cá, ông vừa học hỏi kinh nghiệm nuôi cá qua các lớp tập huấn, sách báo, tivi. Mỗi năm, ông thả 1 tạ giống cá các loại. Dịp cuối năm, thu hoạch hơn 10 tấn cá bán ra thị trường, thu lãi trên 40 triệu đồng.
Bản Giang là xã có tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá. Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 3.560ha, gồm 7 bản, 840 hộ với trên 3.700 nhân khẩu. Để nâng cao thu nhập gia đình, những năm qua, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng chè, cây mắc-ca; thâm canh, tăng vụ ngô, lúa nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cấp uỷ, chính quyền địa phương chú trọng quan tâm động viên nông dân mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Người dân tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên về nguồn nước phong phú của các dòng suối chảy qua xã. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống ao nuôi trồng thuỷ sản phân bố rộng khắp. Hiện, toàn xã có trên 81ha mặt nước ao nuôi trồng thuỷ sản, tăng 40ha so với năm 2010. Mỗi năm, xã cung cấp ra thị trường gần 300 tấn cá thương phẩm các loại, như: trắm, trôi, chép, mè, rô phi đơn tính.
Để giúp người dân có thêm thu nhập từ chăn nuôi thủy sản, hàng năm, xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt người dân vay vốn ưu đãi để mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, phối hợp với cán bộ chuyên môn huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về phương pháp lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho thuỷ sản.
Với kết quả trên, thời gian tới, xã Bản Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị ngân hàng trên địa bàn triển khai việc bình xét, giúp đỡ bà con tiếp cận vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, vận động bà con sử dụng hiệu quả nguồn nước sạch mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân xây dựng Bản Giang ngày càng giàu đẹp.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế
Hua Bum: Chính sách dân tộc đi vào cuộc sống
Sơn Tra mùa chín rộ: Nỗi lo giá rớt và bài toán đầu ra
70 sản phẩm đặc trưng của Lai Châu tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025
Nỗ lực giữ tiến độ giữa biến động giá vật liệu xây dựng
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Địa chất và khoáng sản; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật
Tuần lễ nông sản Việt 2025: Cá tầm Lai Châu nặng 50kg được đấu giá 102 triệu đồng