

Xã Bum Nưa có tổng diện tích tự nhiên trên 31.152,5ha, 1.680 hộ, gần 6.900 nhân khẩu sinh sống tại 19 bản gồm 3 dân tộc chủ yếu là dân tộc Thái, Mảng, La Hủ; có đường biên giới giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) dài 31,55km.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Bum Nưa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, tạo tiền đề vững chắc cho sự ổn định và đi lên của địa phương trong thời gian tới. Cấp uỷ, chính quyền xã đã phát huy trí tuệ tập thể xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I. Trong đó, đề ra nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới là: bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển dược liệu dưới tán rừng, trọng tâm là phát triển sâm Lai Châu; duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đỉnh Pu Si Lung.
Đồng chí Tống Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bum Nưa (ngoài cùng bên trái) và cán bộ xã làm việc với Nhà máy Thuỷ điện Nậm Bụm.
Với nhiệm vụ đột phá về bảo vệ và phát triển rừng gắn với phát triển dược liệu dưới tán rừng, trọng tâm là phát triển sâm Lai Châu, xã đề ra mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2030 trồng mới khoảng 200ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 70%, phát triển 70ha sâm Lai Châu trở lên. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, có lộ trình, sát thực tiễn địa phương, vừa bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên, vừa mở ra hướng đi mới trong phát triển sinh kế cho nhân dân. Quy hoạch và hình thành vùng trồng sâm Lai Châu khoảng 50ha tại các bản: Sín Chải A, B, C, Pa Hạ... Và, xác định đây là một trong những cây kinh tế chủ lực giảm nghèo cho người dân.
Bên cạnh đó, xã tập trung các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng; khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế dưới tán rừng; trồng cây dược liệu, đặc biệt là sâm Lai Châu và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến nhân dân. Thu hút du lịch sinh thái đỉnh núi Pu Si Lung, du lịch vườn sâm Lai Châu nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh và các sản phẩm thế mạnh của xã. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, chú trọng khôi phục một số hoạt động văn hóa đặc sắc dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ đột phá thứ hai: duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đỉnh Pu Si Lung.
Cùng với triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đột phá đã được đặt ra, xã Bum Nưa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, duy trì và phát triển vùng trồng lúa tập trung tại các bản: Nà Lang, Nà Hẻ, Nà Hừ. Phát triển đàn gia cầm, chăn nuôi gia súc tập trung gắn với trồng cỏ, nuôi nhốt thông qua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh. Thu hút đầu tư tập trung phát triển các thành phần kinh tế. Với 13 dự án thuỷ điện, tổng công suất 243MW, trong đó 9 nhà máy đã hoàn thành, phát điện thương mại với tổng công suất lắp máy 226,15MW; 5 dự án được quy hoạch, cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai thi công cho thấy thủy điện là tiềm năng, thế mạnh được xã quan tâm thu hút để đẩy mạnh phát triển công nghiệp có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, chú trọng kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.
Xác định ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương trong thời gian tới, UBND xã Bum Nưa sẽ chủ động áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ gắn với thực hiện chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển giai đoạn phát triển mới, xã Bum Nưa vững tin đề ra chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đạt được vào năm 2030. Đó là, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.400 tấn; 100% đường giao thông đến các bản được cứng hóa; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 99% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Phấn đấu đến năm 2030 đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới...
Những con số đó minh chứng cấp uỷ, chính quyền, nhân dân xã Bum Nưa đã xác định rõ và chủ động phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương đưa xã phát triển nhanh và bền vững, giàu bản sắc… Đây không chỉ thể hiện cho khát vọng vươn lên trước vận hội mới mà còn cho thấy Bum Nưa đang vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn công tác Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch dịch tả lợn Châu Phi

Phát huy thế mạnh, thu hút đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kiểm tra tại xã Khun Há

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại xã Mường Kim

Mô hình liên kết trồng mía

Trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Kỳ họp thứ 10

Cây na sầu riêng trên đất Pắc Ta

Thủ tục giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu








