

Nuôi gà giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hoài ở bản Hoa Vân, xã Bình Lư cải thiện bữa ăn hàng ngày và có sản phẩm bán ra thị trường.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài ở bản Hoa Vân, xã Bình Lư là 1 trong những hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế trong bản. Trong câu chuyện với chị Hoài chúng tôi được biết, cùng với sự tuyên truyền của xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và số vốn của gia đình, chị đã mua 3 con lợn sinh sản để phát triển kinh tế. Được cán bộ hướng dẫn kĩ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, đến nay đàn lợn sinh trưởng, phát triển tốt và cho ra đàn lợn con đều hàng năm. Cùng với đó, gia đình chị đã mở rộng hơn 1,5ha chè, chăn nuôi gia cầm và bảo tồn nghề truyền thống miến dong của địa phương, trừ chi phí gia đình thu về hơn 200 triệu/năm. Có nguồn thu nhập ổn định nên cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.
Một số hộ dân xã Bình Lư lựa chọn nuôi ong lấy mật là hướng phát triển kinh tế của gia đình.
Bản Hoa Vân, xã Bình Lư là một trong những bản tích cực trong lao động sản xuất của xã. Thời gian qua, bản tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Đồng thời, thông qua các chương trình, dự án người dân được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, bà con tích cực chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, từ đó đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng lên rõ rệt.
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây, con giống (trâu sinh sản, lợn, giống chanh leo…). Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức của nhân dân đã có chuyển biến tích cực, nhiều hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp tích cực trồng trọt, chăn nuôi, biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của xã đạt gần 900ha; tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 4.400 tấn. Hiện nay, xã duy trì chăm sóc 131,9ha chè, năng suất đạt 95 tạ/ha, sản lượng đạt 1.206 tấn.
Làm miến dong giúp người dân xã Bình Lư giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.
Đồng thời, vận động, hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích cây ăn quả hiện có tại các bản. Chú trọng chăm sóc đàn gia súc, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; triển khai tiêm phòng năm 2025 với tổng số 6.097 liều. Các chương trình, dự án được triển khai đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5-6%/năm, đặc biệt đến nay tỷ lệ giảm nghèo của xã đạt 10,85% (vượt kế hoạch đề ra), thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm.
Với những chính sách hiệu quả, thiết thực của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Lư từng bước được nâng lên, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Tam Đường

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách hợp lòng dân

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng chống chịu của các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

“Vượt nắng, thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
Triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới) nhiệm kỳ 2025 - 2030
TQ 519 – Giống ngô mới gieo hy vọng trên đồng đất Tân Uyên

Phát triển sản xuất nông sản hàng hoá gắn với tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị trực tuyến về chương trình xóa nhà tạm; triển khai các công trình dự án quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải; thúc đẩy đầu tư công






