-
Thời gian này, nắng nóng kéo dài khiến các cánh rừng trên địa bàn xã Mường Kim luôn ở mức cảnh báo cháy cao. Để giữ bình yên cho rừng, các phòng, ban và các bản trong xã đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Với hơn 100ha rừng, ngay từ đầu năm 2025, bản Nà Đình đã xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng. Đối với diện tích rừng khoanh nuôi bảo vệ, xã hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến quản lý rừng và đất lâm nghiệp tới từng bản, từng hộ dân.

Thành viên Tổ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng bản Nà Đình (xã Mường Kim) phát dọn thực bì bảo vệ rừng.
Bản Nà Đình cũng thành lập tổ chuyên trách bảo vệ rừng với hơn 40 thành viên, chia thành 3 nhóm nhỏ. Lực lượng này phối hợp thường xuyên với kiểm lâm địa bàn kiểm tra, nhắc nhở người dân phát dọn đường băng cản lửa trước khi đốt nương.
Trong trường hợp lửa vượt ngoài khả năng kiểm soát, người dân phải báo ngay cho chính quyền để chủ động triển khai phương án chữa cháy, không để cháy lan vào rừng. Tổ chuyên trách cũng luôn chuẩn bị phương tiện, lực lượng để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Với phương châm "giữ rừng như giữ nhà", bản Nà Đình bố trí người trực, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, nơi dễ xảy ra cháy. Đồng thời, hướng dẫn bà con khi đốt nương phải báo cáo với chính quyền địa phương để chủ động các phương án chữa cháy kịp thời. Nhờ vậy, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng lên, chủ động khống chế khi xảy ra cháy.
Xã Mường Kim hiện có hơn 12.000ha rừng. Để bảo vệ những cánh rừng xanh tốt, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR gồm 58 thành viên và 43 tổ chuyên trách bảo vệ rừng ở các bản với gần 4.000 thành viên. Các tổ này chịu trách nhiệm tuần tra, xử lý vi phạm, giám sát thực hiện quy ước bảo vệ rừng, xây dựng khung thời gian đốt nương và sẵn sàng ứng cứu khi có cháy xảy ra.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm địa bàn xã Mường Kim tuyên truyền người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và PCCCR.
Từ đầu năm 2025, xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức 68 buổi họp bản với hơn 5.000 lượt người tham gia; phát thanh tuyên truyền gần 300 lượt tại 22 bản; ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với 3.941 hộ. Nhờ đó, nhận thức của người dân và lực lượng quản lý rừng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ che phủ rừng của xã hết năm 2025 ước đạt 39,40%.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động đốt nương, kiểm tra các nguồn lửa; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ". Công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng được duy trì thường xuyên, giúp người dân chủ động trong PCCCR.
Dự báo mùa khô năm nay còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt và các phương án sát thực tế của xã Mường Kim, sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Xã Sin Suối Hồ nỗ lực giảm nghèo
Toạ đàm “Chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”
Xã Khổng Lào: Tăng cường phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi
Tổng kết công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2025
Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế
Lễ trao Giải báo chí viết về ngành Điện Lai Châu
Họp trực tuyến triển khai định hướng quy hoạch chung xã
Mường Than chủ động dự trữ thức ăn, bảo vệ đàn đại gia súc trong mùa đông