Thứ sáu, 03/05/2024, 20:45 [GMT+7]

Bảo vệ chủ quyền gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 17/01/2013 - 15:31'
(BLC) - Đóng chân trên địa bàn xã biên giới, Đồn Biên phòng Thu Lũm (huyện Mường Tè) không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia mà còn tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương. 

Là một xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng được huyện Mường Tè chọn làm xã điểm về xây dựng NTM nên trách nhiệm của Đồn Biên phòng Thu Lũm càng nặng nề hơn. Thời gian qua cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thu Lũm đã tập trung tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM. Đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa địa phương và Đồn trong xây dựng NTM; nội dung cơ bản của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đồn biên phòng chung sức cùng địa phương xây dựng NTM”. Phối hợp khảo sát theo bộ tiêu chí xây dựng NTM… Nhờ vậy từ khi triển khai Chương trình xây dựng NTM đến nay, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động. Nhất là trong việc xây dựng NTM gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cán bộ đồn Biên phòng Thu Lũm tuyên tuyền đến người dân công tác xây dựng NTM gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo đánh giá của ông Chu Xé Lù - Bí thư xã Thu Lũm, sự phối kết hợp của đồn biên phòng với chính quyền địa phương luôn kịp thời và chặt chẽ về mọi mặt. Trong công tác xây dựng NTM, từ việc xây dựng quy hoạch đến công tác tuyên truyền và thực hiện kế hoạch đều có sự đóng góp rất lớn từ CBCS của đồn. Hiện nay trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, xã đã hoàn thành được 2 tiêu chí là củng cố vững mạnh hệ thống tổ chức chính trị xã hội và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Trong cả 2 tiêu chí này nếu không có sự tham gia của CBCS Đồn Thu Lũm có lẽ sẽ rất khó hoàn thành. Cụ thể trong việc củng cố hệ thống chính trị, Đồn Thu Lũm đã cử cán bộ, đảng viên trực tiếp sinh hoạt và giúp 4 chi bộ còn yếu của xã là: Nó La, U Ma, Gò Khà, Còong Khà xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch hành động. Hướng dẫn cho bí thư chi bộ ở các bản cách triển khai hoạt động làm sao để đạt hiệu quả nhất. Nhờ vậy đến nay những cơ sở này đã hoạt động hiệu quả hơn. Xã đã xoá được bản trắng chi bộ và bản trắng đảng viên. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Đồn thường xuyên tăng cường phối hợp với dân quân xã triển khai công tác tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới và trận tự xã hội trong nội địa. Năm 2012 tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, số vụ việc gây rối trật tự cũng giảm. Xã Thu Lũm có thế mạnh về trồng cây thảo quả, đây là một trong những hướng nhằm tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu sản xuất của nhân dân khi xây dựng NTM. Khi tuần tra, cán bộ của đồn kết hợp làm công tác khảo sát địa hình giúp xã quy hoạch được vùng trồng thảo quả phù hợp.

Anh Lý Mò Chừ - một người dân ở bản Thu Lũm khi được hỏi về NTM thì thẳng thắn: “Mình không biết nhiều lắm đâu chỉ thấy trưởng bản với cán bộ đồn đến nhà bảo làm NTM là phải chuyển chuồng lợn ra xa nhà cho bản sạch thì mình làm. Họ bảo dân bản làm đường ra ruộng (đường nội đồng) để xe máy đi chở lúa ngô thay con ngựa thì mình tham gia. Làm rồi mới thấy cán bộ nói đúng, bản mình sạch sẽ hơn, đi làm đồng bây giờ cũng đỡ vất vả hơn…”. Còn anh, Phùng Phạ - một thanh niên của bản Gò Khà biết rằng muốn làm được NTM thì phải bảo vệ tốt chủ quyền biên giới quốc gia. Vì vậy khi được cử đi tuần tra cùng cán bộ biên phòng là anh đi liền. Một chuyến một tháng, thậm chí đến 3 chuyến một tháng và phải đi bộ rất mệt song anh Phùng Phạ cũng không ngại ngần.

Theo trung tá Trần Nguyên Kỷ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm, hiện nay bước đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia đã có những kết quả nhất định, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Do đó, Đồn luôn xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và làm theo. Dân có hiểu thì mới làm được, mà muốn dân hiểu thì phải tuyên truyền giải thích. Mình phải làm sao để dân hiểu là làm lợi cho dân.

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...