Thứ năm, 25/04/2024, 14:14 [GMT+7]

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ sáu, 17/07/2020 - 11:12'
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lai Châu tham mưu cho Thành ủy ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động; phân công mỗi đoàn thể phụ trách một xã, phường để triển khai. Đồng thời, tổ chức cho MTTQ các xã, phường ký kết giao ước thi đua, hướng dẫn các gia đình ký cam kết thực hiện; chỉ đạo mỗi xã, phường chọn hai khu dân cư tổ chức điểm. Phát huy vai trò của lực lượng già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giúp đỡ nhau về vốn, giống, cây trồng vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra sản phẩm lợi thế, đặc sản của vùng như: trồng cây ăn quả có múi tại xã San Thàng, cây ăn quả ôn đới ở xã Sùng Phài với quy mô 47,2ha; vùng trồng chè chất lượng cao 2.682ha; cây mắc-ca 260,4ha. Xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lợi nhuận cao với thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Điển hình như mô hình trồng rau thủy canh và nuôi cá theo quy trình kép kín của gia đình anh Đào Ngọc Sơn ở bản Cắng Đắng, xã San Thàng. Anh Sơn chia sẻ: “Năm 2018, tôi cùng 8 hội viên thành lập Hợp tác xã Quyết Tâm. Trên diện tích 2ha, chúng tôi trồng rau xanh theo hình thức thủy canh và phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, mỗi năm thu hoạch 200 tấn rau gồm: cải ngọt, dưa leo, cà chua và 10 tấn cá. Trừ chi phí mỗi năm thu về 300 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 6 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng”.

Nhân dân bản San Thàng (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) góp sức làm đường giao thông.

Nhân dân bản San Thàng (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) góp sức làm đường giao thông.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. 5 năm qua, thành phố vận động Nhân dân hiến 49.650m2 đất, góp 1.350 ngày công lao động. Tiêu biểu như: bà con bản Phan Lìn, xã San Thàng hiến hơn 2ha đất làm đường nội đồng; Nhân dân phường Quyết Tiến hiến 5.000m2 đất, đóng góp hơn 1 tỷ đồng để mua các thiết bị, làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hoạt động “Vì người nghèo” cũng được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được 2.731.420 nghìn đồng. Từ nguồn quỹ này hỗ trợ xây mới và sửa nhà đại đoàn kết cho 69 hộ nghèo với tổng số tiền 2.518.479 nghìn đồng; hỗ trợ cho 45 hộ nghèo thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Hiện, các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập, thay đổi tập quán, phương thức sản xuất, chăn nuôi lạc hậu của các hộ nghèo.
Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp từ thành phố đến các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương về xây dựng đô thị văn minh, chỉnh trang đô thị, nghiêm cấm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đến thời điểm này, thành phố có 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị gồm phường Tân Phong và phường Đoàn Kết. Nhiều khu dân cư không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự giác khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh, góp phần tạo nên cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp. Phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ ngày càng phát triển, nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục mang đậm bản sắc dân tộc như: lễ hội “Gầu Tào Cha” của dân tộc Mông; “Tú Tỉ” của dân tộc Giáy đã dần hình thành nếp sống văn minh, tinh thần cộng đồng. Nhân dân các khu dân cư không ngừng đẩy mạnh phong trào học tập, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có tình trạng trẻ em bỏ học; 100% khu dân cư xây dựng quy ước về việc cưới, tang, lễ hội đảm bảo văn minh, tiết kiệm. Năm 2019, có 9.688/10.002 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 61/63 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.
Đánh giá về những kết quả đạt được, bà Hà Thị Phú - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu cho biết: “Trong quá trình tổ chức thực hiện MTTQ các cấp đã lồng ghép được nhiều phong trào, xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo. Từ đó, mang lại diện mạo mới cho thành phố hiện đại, năng động, phát triển. Thời gian tới, MTTQ các cấp thành phố Lai Châu tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...