Thứ sáu, 03/05/2024, 21:43 [GMT+7]

Tân Uyên tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 02/01/2013 - 16:59'
(BLC) – Tập trung các nguồn vốn, huy động hiệu quả sức dân trong hiến đất tham gia xây dựng các công trình… chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của Tân Uyên đã vững vàng ngay những bước đi ban đầu.

Để chương trình xây dựng NTM đạt kết quả, quy hoạch chung về NTM toàn huyện và cụ thể của từng xã được Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM chú trọng triển khai, bám sát tình hình thực tiễn, trên cơ sở khai thác các thế mạnh của từng vùng, đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đến năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, 9/9 xã đã hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch chung, nội dung Đề án xây dựng NTM. Qua đó, huyện đã đề ra tiến độ và giải pháp thực hiện phù hợp với kế hoạch hỗ trợ đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động các nguồn lực khác của địa phương.

Nhân dân bản Nậm Bon 1 (xã Phúc Khoa) tham gia làm đường giao thông liên bản.

Năm 2012, kinh phí được phân bổ cho huyện thực hiện xây dựng NTM là 1.777 triệu đồng, Tân Uyên đã tập trung triển khai thực hiện nâng cấp 5 tuyến đường tại xã Phúc Khoa gồm: đường trục bản Hô Ta, Nà Khoang và Nậm Bon 1, 2 với tổng chiều dài 1.775,09m. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được hiệu quả, tác dụng của chương trình xây dựng NTM.

Việc triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn của Tân Uyên trong những năm qua luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ủng hộ 340 triệu đồng, hàng trăm hộ dân tham gia hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông... Ông Nhìu Văn Páo (Nậm Bon 2, Phúc Khoa) nói, làm đường giao thông liên bản Nậm Bon 1, 2 đã ảnh hưởng nhiều đến đất vườn và ao cá của gia đình tôi, nhưng vì lợi ích chung của dân bản và để đảm bảo tiến độ thi công, tôi đã bàn bạc cùng gia đình tự nguyện hiến đất và vận động bà con các thôn, bản nghiêm chỉnh thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Đến nay, giao thông liên bản Nậm Bon 1, 2 đã hoàn thành đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông thương của nhân dân.

Nhằm tạo nguồn lực mạnh mẽ trong phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng NTM, Tân Uyên đã lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án trên địa bàn huyện như: Chương trình 30a, 135, 134... Trong năm 2012 đã có đã có hàng chục tuyến đường giao thông, thủy lợi, trường học và công trình nước sạch được làm mới, sửa chữa với tổng nguồn vốn đầu tư trên 93.500 triệu đồng. Qua đó không chỉ góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn của huyện, các công trình phát huy tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong mọi mặt đời sống.

Xác định tiêu chí phát triển kinh tế và quan hệ sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM. UBND huyện quan tâm và tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, đồng thời triển khai thực hiện các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, đã thu được những kết quả quan trọng: tổng sản lượng lương thực đạt trên 25.300 tấn, vượt trên 2.000 tấn so với kế hoạch, tăng trên 2.350 tấn so với năm 2011.

Các mô hình sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (khẩu ký, séng cù), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do nhân dân các địa phương Phúc Khoa, Pắc Ta, Thân Thuộc, Trung Đồng, Hố Mít, Nậm Cần triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tích cực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân đạt 6%/năm. Diện tích mặt nước, ao hồ, khe suối được sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản tạo thêm nguồn thu cho nhân dân.

Khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng theo quy hoạch 3 loại rừng cũng được Tân Uyên chú trọng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư trồng rừng sản xuất. Trong các năm qua trên địa bàn huyện đã thực hiện trồng mới được 2.923,9ha rừng góp phần nâng cao độ che phủ rừng. Cùng với đó xây dựng vùng chè nguyên liệu tập trung cũng được huyện quan tâm, năm 2012 đã trồng mới 61,8ha chè chất lượng cao, tập trung chủ yếu trên địa bàn thị trấn Tân Uyên và 2 xã: Thân Thuộc, Trung Đồng tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân.

Với sự sát sao trong công tác chỉ đạo, tập trung huy động mọi nguồn lực, chương trình xây dựng NTM của Tân Uyên đã có những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

 

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...