Thứ ba, 07/05/2024, 05:48 [GMT+7]

Thị xã Lai Châu: Phát huy nội lực trong phong trào làm đường giao thông nông thôn

Thứ hai, 16/09/2013 - 09:50'
(BLC) – Theo báo cáo của Phòng Quản lý Đô thị thị xã, đến hết năm 2012, thị xã Lai Châu đã đưa vào sử dụng 53,733km/65km đường giao thông nông thôn, đạt 82,6%. Có được kết quả đó là nhờ thị xã đã chú trọng huy động sức dân đóng góp tiền của, công sức bê tông hóa  đường giao thông nông thôn nông thôn.

Về xã San Thàng những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe bà con nhắc đến việc làm đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng song có cả những con đường hãy còn ngổn ngang vật liệu. Nhưng, tất cả đó là những con đường thể hiện tấm lòng của người dân nơi đây trước một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Nhân dân bản Thành Công thi công tuyến đường vào bản.

Dừng chân tại bản Thành Công – nơi bà con đang khẩn trương thi công 315m đường giao thông nông thôn. Những cơn mưa bất chợt cuối mùa không làm ảnh hưởng đến không khí thi đua làm đường giao thông nông thôn bà con trong bản. Sau gần 1 tuần thi công liên tục tuyến đường dài hơn 300m của bản Thành Công đã về đích trước tiến độ. Nhìn từ xa con đường hiện lên như một dải lụa vắt qua các đồi chè. Ông Trương Thanh Nam – Phó Chủ tịch UBND xã San Thàng cho biết: "Năm 2013, xã được phê duyệt 2.033m đường về các bản: Thành Công, Séo Sin Chải, Lò Suối Tủng, bản Mới, San thàng 1, 2. Mục tiêu đến hết tháng 11/2013 xã sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Để đảm bảo tiến độ, mỗi công trình, mỗi tiêu chí trước khi thực hiện, xã đều đưa ra dân họp, bàn. Từ đó được sự đồng thuận của nhân dân…". 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, phong trào làm đường giao thông nông thôn trong xã phát triển mạnh mẽ nhất bắt đầu từ năm 2006. Khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ kinh phí bà con góp công sức bê tông hóa đường giao thông nội xã. Đến nay xã đã hoàn thành trên 90% đường giao thông nông thôn. Đặc biệt từ năm 2008 trở về đây, xã San Thàng xây dựng được 92 tuyến đường với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước gần 12 tỷ đồng còn lại do nhân dân đóng góp. Có điện thắp sáng, có đường giao thông đi lại thuận tiện đó là điều kiện để San Thàng vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Bà con bản Lò Suối Tủng họp bàn kế hoạch triển khai làm đường giao thông nông thôn.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, thời gian qua, thị xã đã đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, ý nghĩa của phong trào làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, các cấp chính quyền của thị xã cụ thể hóa trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nhân dân đón nhận và tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Nhờ đó số đường được bê tông hóa trong 5 năm trở lại đây gấp 2 - 3 lần so với 5 năm trước đó cộng lại. Đến nay, hầu hết các xã, phường của thị xã đã hoàn thành trên 70% đường giao thông nông thôn. Cụ thể: phường Tân Phong hoàn thành: 4,8/7,6km (đạt 82,6%); Quyết Thắng: 5,2/6,2km (đạt 83,2%), Nậm Loỏng: 6,7/7,7km (đạt 86,7%); Quyết Tiến: 3,9/5,2km (đạt 72,11%)...

Có thể khẳng định bê tông hóa đường giao thông trong các khu dân cư có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại mà còn góp phần làm cho thị xã trở lên văn minh hiện đại hơn. Đi trên những tuyến đường bê tông trải xi măng thẳng băng, sạch sẽ ngay trong cả mùa mưa, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa của việc huy động sức dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Một lần nữa khẳng định câu nói của cha ông: “Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

 

Văn Tân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...