Thứ ba, 23/04/2024, 14:13 [GMT+7]

Dân vận ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thứ năm, 31/12/2020 - 16:35'
Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng công tác dân vận, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của Trung ương, Quân khu và của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho cán bộ, chiến sỹ.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh) giúp xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) làm đường giao thông nội đồng.

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện công tác dân vận sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh mở 5 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ, các chủ trương, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới... với 280 lượt cán bộ tham gia; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”; Bộ CHQS tỉnh thành lập đội và tham gia Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Lai Châu lần thứ IV do Tỉnh ủy tổ chức (kết quả đạt giải 3).

Thông qua các hình thức công tác dân vận đã tham mưu, củng cố hàng chục chi bộ thôn bản, hướng dẫn, tham gia củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cấp xã; phát hiện, bồi dưỡng phát triển 155 đảng viên mới, xóa 19 bản trắng không có đảng viên, củng cố 57 tổ chức đoàn thể quần chúng, hướng dẫn chi, đảng bộ ra nghị quyết, kỹ năng tổ chức hội nghị, kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND xã.

Từ năm 2016 - 2020, tổ chức 6 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tham gia thực hiện các chương trình tái định cư công trình thủy điện, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trồng cây cao su, mắc-ca, quế, chè với 2.950 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia đóng góp 18.530 ngày công. Giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, LLVT tỉnh tham gia làm mới và tu sửa 148,6km đường giao thông nông thôn; 102,5km kênh mương thủy lợi, thu hoạch 265ha lúa, ngô, trồng mới 19ha rừng; 340 nhà, 12 cầu tạm, san nền làm trường học, trạm xá. Làm nhà theo Đề án 245 của UBND tỉnh được 43 nhà (làm mới 38 nhà, sửa chữa 5 nhà).

Tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.499 lượt người; chương trình “Tết Quân dân” tại các xã: Hồng Thu (Sìn Hồ), Sin Suối Hồ, Ma Ly Chải (Phong Thổ), Trung Chải (Nậm Nhùn) có hàng chục nghìn người dân tham gia, gắn với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà ý nghĩa... trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Giới thiệu, bố trí việc làm cho 739 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bài trừ các hủ tục, xây dựng cuộc sống mới; giúp thôn bản xây dựng, bổ sung được 15 lượt quy ước, hương ước; phối hợp tổ chức tốt các lớp học tiếng Mông, Lào cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, trí thức trẻ tình nguyện trực tiếp tham gia làm công tác dân vận và xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Công tác dân vận của Bộ CHQS tỉnh đóng góp quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức của Nhân dân về quốc phòng, an ninh. Củng cố lòng tin của Nhân dân với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, tiếp tục thể hiện rõ chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của quân đội trong tình hình mới”.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...