Thứ tư, 24/04/2024, 02:49 [GMT+7]

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ sáu, 04/09/2020 - 13:56'
Thời gian qua, Công an huyện Nậm Nhùn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Xây dựng phát huy tính tích cực các hương ước của bản, quy ước dòng họ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và công tác đối ngoại Nhân dân, thực hiện tốt quy chế biên giới. Xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, bài trừ tệ nạn ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào và giữ gìn ANTT. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: công an, quân sự và biên phòng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động giao ban giữa Đảng ủy Công an huyện với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn về công tác phối hợp lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Lực lượng Công an xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) tuyên truyền dân bản tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) có 5 bản, hơn 351 hộ, 1.485 nhân khẩu (chủ yếu đồng bào dân tộc Thái sinh sống). Xã có giao thông đi lại thuận lợi về đường thủy và đường bộ, tiếp giáp nhiều địa phương. Với lượng người qua lại đông, dễ bị kẻ xấu lợi dụng vi phạm pháp luật, gây mất ANTT địa bàn. Đại úy Lò Ngọc Cương - Trưởng Công an xã Lê Lợi cho biết: “Trước tình hình trên, cùng với tăng cường bám nắm địa bàn, lực lượng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến mọi tầng lớp Nhân dân. Giúp đỡ các bản xây dựng hương ước, quy ước, thành lập các tổ hòa giải, tổ tự quản ANTT và xây dựng các mô hình dòng họ tự quản về ANTT. Tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, thu được nhiều kết quả thiết thực”. Phát huy vai trò quan trọng của người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, xã Lê Lợi thành lập 5 tổ an ninh Nhân dân tại 5 bản, ban hành quy chế hoạt động nhằm đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Người dân cung cấp nhiều tin báo quan trọng giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. ANTT được giữ vững, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần đưa thu nhập bình quân toàn xã tăng lên 20 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 22 hộ (6,2%), bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Ông Sùng A Ca, người dân bản Nậm Đoong, xã Pú Đao (huyện Nậm Nhùn) chia sẻ: “Tích cực tham gia bảo vệ ANTQ, tôi và bà con dân bản luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, quy định của bản về ANTT, nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm; giáo dục con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, chăm ngoan học hành. Mọi dấu hiệu vi phạm pháp luật được bà con báo ngay lên chính quyền địa phương khi phát hiện. Mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chung sức cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.
Bảo vệ ANTQ đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư huyện Nậm Nhùn, mỗi người dân nêu cao ý thức, đóng góp tích cực vào đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên bản làng. Nhân dân tích cực ủng hộ, cung cấp hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm ANTT ngay tại cơ sở. Công an 2 cấp huyện, xã tổ chức, phối hợp với quần chúng Nhân dân gọi hỏi răn đe 122 đối tượng, cảm hóa giáo dục tại xã, thị trấn 67 đối tượng và kiểm điểm trước Nhân dân 32 đối tượng vi phạm chưa đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật; lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng 7 đối tượng; phát hiện, bắt giữ và vận động 14 đối tượng có quyết định truy nã; tổ chức vận động, thu hồi 1.421 súng tự chế, 2 khẩu súng thể thao, 104 máy xung điện bắt cá, 3,3kg thuốc nổ…; duy trì 6 xã không có tệ nạn ma túy. Qua đánh giá hàng năm có hàng chục cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...