

Đội văn nghệ bản Mường Mô luyện tập.
Những ngày đầu tháng 8, đến bản tái định cư Mường Mô, chúng tôi di chuyển trên con đường bê-tông kiên cố, qua những hàng hoa giấy, hoa cúc nở rộ trước cổng các ngôi nhà sàn khang trang. Không khí trong lành, đường, ngõ bản sạch sẽ và cảnh sắc đầy sức sống ở nơi đây phần nào phản ánh sự đổi thay trong đời sống của người dân.
Trò chuyện với chúng tôi, Trưởng bản Mường Mô Lò Văn Thơ cho biết: “Ngay khi về nơi ở mới, cấp ủy, chính quyền bản xác định rõ nhiệm vụ cần làm ngay là ổn định đời sống nhân dân và triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những việc nhỏ như: làm biển tên ngõ, đánh số nhà, trồng cây xanh, cây cảnh dọc tuyến đường nội bản, khu vực nhà văn hóa, khuôn viên nhà ở… đều được bản tuyên truyền, hướng dẫn. Bà con thực hiện nghiêm túc, duy trì thường xuyên”.
Đặc biệt, sau khi xã sáp nhập và vận hành theo mô hình mới, việc thực hiện các quy định xây dựng nếp sống văn minh, nông thôn mới được bản tiếp tục triển khai, không có sự gián đoạn. Công tác tuyên truyền tăng cường thông qua các cuộc họp bản, loa truyền thanh, sinh hoạt đoàn thể… Nhiều hủ tục, phong tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tổ chức đám cưới linh đình, ma chay kéo dài… dần được xóa bỏ. Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe.
Từ năm 2020 đến nay, bản duy trì hoạt động của đội văn nghệ với 15 thành viên. Chị Hù Thị Tơ (thành viên đội văn nghệ bản) nói: “Tôi tham gia từ những ngày đầu đội văn nghệ thành lập. Tập hát, tập múa sau giờ đi làm nương, kết thúc công việc nhà giúp chúng tôi thư thái đầu óc, phong phú đời sống tinh thần. Không chỉ vậy, chúng tôi còn truyền dạy cho lớp trẻ những làn điệu dân ca, điệu xòe truyền thống của dân tộc Thái. Đội văn nghệ thường xuyên tham gia biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của địa phương và giao lưu với các bản trong xã, giúp kết nối cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Phong trào thể thao quần chúng cũng phát triển mạnh mẽ. Tại các bãi đất trống, sân nhà văn hóa... vào cuối giờ chiều hoặc ngày cuối tuần, thường xuyên có người dân tham gia đánh bóng chuyền, đá bóng, chơi cù.
Ông Phàn Văn Thìn - Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội xã Mường Mô cho biết: “Điều đáng ghi nhận ở bản Mường Mô là tinh thần chủ động của nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bà con tuân thủ các quy định trong quy ước và giữ gìn văn hóa truyền thống như niềm tự hào dân tộc”.
Trên vùng đất mới, người dân Mường Mô không chỉ thay đổi không gian sống còn từng bước chuyển biến tư duy phát triển. Trong hành trình hội nhập với cuộc sống hiện đại, bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa có chọn lọc. Tiêu biểu là nghề đan lát thủ công - gắn liền với sinh hoạt đời thường, phản ánh sự khéo léo, óc thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của dân tộc Thái. Từ những đôi bàn tay cần mẫn thạo thành vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt gia đình và làm hàng hóa bán ra thị trường như một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.
Bản cũng lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ổn định.
Bản Mường Mô hôm nay từng bước khẳng định sự trưởng thành của một cộng đồng tái định cư có tổ chức, có văn hóa, khát vọng vươn lên. Những đổi thay trong nếp sống, tinh thần đoàn kết cộng đồng là kết quả từ xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế bền vững.







