-
Giữa sắc xanh núi rừng và nhịp sống bình yên vùng cao, Khun Há đang khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, ánh đèn năng lượng mặt trời tỏa sáng mỗi tối, những nếp nhà khang trang… là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của chính quyền và người dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau sáp nhập, xã tiếp tục viết tiếp chặng đường đổi thay ấy với quyết tâm cao và hướng đi rõ ràng.
Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Khun Há đã tập trung chỉ đạo quá trình thực hiện xây dựng NTM bằng quyết tâm chính trị cao và sự chung tay của cộng đồng. Xã ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa tập trung. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: Sâm Lai Châu, chanh leo, cam, sơn tra… góp phần nâng thu nhập cho người dân và tạo sinh kế bền vững.
Thông qua chương trình xóa nhà tạm, dột nát nhiều người dân trên địa bàn xã Khun Há được làm nhà kiến cố, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở.
Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Khun Há đã tập trung chỉ đạo quá trình thực hiện xây dựng NTM bằng quyết tâm chính trị cao và sự chung tay của cộng đồng. Xã ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa tập trung. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: Sâm Lai Châu, chanh leo, cam, sơn tra… góp phần nâng thu nhập cho người dân và tạo sinh kế bền vững.
Song song với phát triển kinh tế, xã chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn: điện, đường, trường, trạm; hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; các công trình nước sinh hoạt được quan tâm xây dựng; khu dân cư được bố trí hợp lý, phù hợp địa hình và phong tục của người dân bản địa.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã (thứ 2 từ phải sang) tuyên truyền người dân chăm sóc diện tích chè hiện có nhằm nâng cao thu nhập.
Phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp cũng lan tỏa mạnh mẽ. Mô hình thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình; phong trào trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường; liên kết sản xuất nông nghiệp; phong trào hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông … đã trở thành nét đẹp cộng đồng. Riêng giai đoạn 2020-2025, người dân đã hiến hơn 35.000m² đất, đóng góp hơn 13.000 ngày công làm đường; 248 bóng điện năng lượng mặt trời, 1.332 cây xanh và 45 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được lắp đặt và trồng mới, tất cả tạo nên diện mạo nông thôn mới đầy sức sống.
Anh Tao Văn Cheng ở bản Hon tâm sự: Cả bản có hơn 40ha chè cùng hàng chục héc ta ngô, nhưng do không có đường thuận lợi vào khu sản xuất nên người nông dân phải vận chuyển bằng đôi vai. Có ngày phải mất cả buổi mới mang được vài bao nông sản về nhà. Đường khó đi khiến việc tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, giá bán thấp. Nhiều hộ dân dù có đất nhưng không dám mở rộng diện tích vì lo không vận chuyển nổi. Khi chính quyền xã triển khai làm đường, chúng tôi đã góp công, góp tiền thuê máy xúc để mở đường để chở ngô, chè về dễ dàng hơn. Có đường mới, đi lại thuận lợi người dân rất vui mừng.
Nhờ những nỗ lực ấy, đến nay Khun Há đạt 9/19 tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,9% - một con số khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa, phản ánh đúng quá trình nỗ lực bền bỉ của một xã vùng cao. Đồng thời, cũng tạo nền tảng vững chắc để xã tiếp tục chinh phục các tiêu chí còn lại.

Người dân xã Khun Há tích cực trồng, chăm sóc Sâm Lai Châu.
Ông Lê Huy Chính - Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện, xã có diện tích tự nhiên là 149,35km², gồm 22 bản với hơn 9.148 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông, Lự, Thái sinh sống. Địa hình rộng lớn, dân cư phân tán khiến việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, để hoàn thành 10 tiêu chí còn lại, xã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; gắn trách nhiệm đến từng chi bộ, từng bản, từng lĩnh vực. Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ… tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân về mục tiêu xây dựng NTM. Thông qua các chương trình, dự án đầu tư làm điện - đường - trường - trạm và qua chương trình xóa nhà tạm, dột nát...đã góp phần thực hiện các tiêu chí: giao thông, trường học, điện, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư.
Từ sự góp đất của người dân bản Lao Chải 1 đã tạo không gian du lịch hấp dẫn thu hút du khách tới tham quan.
Xã cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, trong đó, lấy phát triển nông nghiệp bền vững làm nền tảng. Xã tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ, nâng cao giá trị kinh tế trên từng diện tích đất và chuyển hướng mạnh từ mô hình nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, hình thành các trang trại và gia trại theo hướng hàng hóa. Xã cũng đặc biệt chỉ đạo người dân tích cực chăm sóc hơn 500ha chè và hơn 440ha thảo quả, đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết với người dân trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ các sản phẩm như: chanh leo, dong riềng, Sâm Lai Châu… nhằm tạo việc làm và nguồn thu ổn định.
Cùng với đó, xã giao chỉ tiêu giảm nghèo đến từng bản, hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật; đẩy mạnh quy hoạch và quảng bá các điểm du lịch; mở các lớp đào tạo nghề, thu hút đầu tư vào công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giúp mở rộng việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Từ đó, từng bước thực hiện tiêu chí xây dựng NTM.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Khun Há được đầu tư khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc.
Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Khun Há lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, góp ngày công, tiền mặt để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Anh Cứ A Chu – Bí thư Chi bộ bản Lao Chải 1 chia sẻ: Tôi thường xuyên phối hợp với ban quản lý bản, đi từng nhà, trò chuyện với từng hộ. Không phải vận động theo kiểu “kêu gọi” mà chia sẻ cho bà con hiểu lợi ích lâu dài của việc hiến đất làm đường như: đường rộng thì xe du lịch vào được, cảnh quan đẹp thì khách thích đến, trẻ con có chỗ vui chơi an toàn, nhà cửa sạch sẽ thì sức khỏe tốt hơn. Trong các cuộc họp bản, tôi cũng giải thích rõ ràng về lợi ích từ NTM mang lại cho chính người dân. Từ đó, bà con hiểu, tham gia hiến đất làm đường, dọn vệ sinh, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà cửa…, tham gia xây dựng NTM.
Chặng đường xây dựng NTM vẫn còn dài, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, xã Khun Há sẽ hoàn thành Chương trình xây dựng NTM mới theo lộ trình đã đề ra.
Từng bước khẳng định vị thế mới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai
Lai Châu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm
Lan tỏa hành động đẹp từ “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”
Tận tâm vì nhân dân phục vụ
"Phiên chợ tình người vùng cao - Chợ Tết 2026"
Viettel Lai Châu gặp mặt, tri ân kênh bán và khách hàng năm 2025
“Đông ấm vùng cao”