

Người dân bản Căn Co (xã Nậm Mạ) mở rộng diện tích trồng sắn mang lại thu nhập cao.
Xã đã tập trung lồng ghép các nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ, đầu tư để xây dựng hạ tầng cơ bản, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thế mạnh từng vùng, từng bản và hộ dân. Hiện, trên địa bàn có hệ thống giao thông đường bộ kết hợp đường thủy, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa từng bước được đầu tư hoàn thiện. Nhờ đó, tạo cú hích để nhân dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi tư duy, phương thức sản xuất cũ, truyền thống sang hàng hóa. Nhiều hộ trước đây chỉ quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nay có thêm điều kiện để mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng nuôi gia súc, gia cầm hàng hóa; phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; thâm canh, tăng vụ các loại cây trồng ngắn ngày trên đất bán ngập hay mở rộng diện tích trồng dược liệu, cây ăn quả ôn đới quy mô tập trung.
Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ cho biết: Xã gặp không ít khó khăn do diện tích rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên, ngoài sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng vượt khó, các chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh tạo đà cho Nậm Mạ có những thay đổi ấn tượng. Nhân dân xây dựng, duy trì trên 100 lồng cá trên lòng hồ; nuôi hơn 1.200 con đại gia súc theo hướng hàng hóa, bán chăn thả; diện tích trồng cây ăn quả, dược liệu tăng hơn 30% so với trước. Những kết quả này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho bà con, còn tạo nền tảng để xã Nậm Mạ hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
Căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã tập trung định hướng nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc và mở rộng diện tích cây trồng hàng hóa. Từ nguồn lực hỗ trợ sinh kế của Nhà nước (giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao kỹ thuật sản xuất; mô hình thí điểm, đầu tư chuồng trại, trồng cỏ, nông cụ sản xuất…), hộ nghèo, cận nghèo, hộ chăn nuôi quy mô lớn mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng phương thức nuôi bán chăn thả, trồng thêm cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu, bò, dê. Một số bản còn phát triển mô hình nuôi lợn đen bản địa, nhím, dúi để chuyển hướng phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập. Đối với lĩnh vực trồng trọt, ngoài cây sắn, bà con mở rộng diện tích trồng cây ăn quả (dứa, cam, dưa hấu...), bước đầu mang lại nguồn thu ổn định và tạo tiền đề để xã hình thành vùng sản xuất tập trung. Qua đó, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt hơn 31 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 43%.
Anh Lý A Páo ở bản Căn Co chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi chỉ trồng lúa nên nguồn thu hạn chế, kinh tế khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ con giống, cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật và vay vốn ưu đãi từ ngân hàng, tôi đầu tư xây dựng chuồng, nuôi trâu sinh sản, kết hợp trồng thêm sắn và dứa. Hiện, gia đình tôi đang nuôi 14 con trâu, chăm sóc 1,5ha dứa, sắn. Cuộc sống đỡ vất vả hơn, các con được đi học đầy đủ. Trong bản, trong xã giờ đường giao thông, điện, trường học, kênh mương được quan tâm đầu tư nên diện mạo thay đổi, phát triển hơn trước, chúng tôi mừng lắm”.
Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, xã Nậm Mạ vươn mình khởi sắc nhờ sự tiếp sức từ các chính sách hỗ trợ của trung ương, tỉnh. Thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, nhiều mô hình sản xuất được mở rộng quy mô, xuất hiện những mô hình mới… cho thấy hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. Quan trọng hơn cả là nhân dân đã thay đổi tư duy sản xuất, biết áp dụng khoa học, công nghệ mới, đoàn kết, hỗ trợ nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, cùng sự đồng hành của Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, tin rằng xã Nậm Mạ sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, trở thành điểm sáng trong hành trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.








