

Các tập thể gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Sở Y tế); Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh); UBND xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ); Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).
Ngoài ra, còn có các cá nhân là thủ trưởng, nhân viên trực tiếp tham gia chỉ đạo, ứng cứu trong vụ sạt lở đất thuộc các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ, Đảng ủy, UBND xã Sì Lở Lầu, Trạm Y tế xã Sì Lở Lầu.
Các lực lượng công an, bộ đội tham gia tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất vừa qua.
Trước đó, do mưa lớn, ngày 16/5 tại công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả, sớm ổn định tình hình, các lực lượng: Công an, quân đội, ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động, tích cực sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, lãnh, chỉ đạo khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đúng quy định và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra.
Đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà nạn nhân bị ảnh hưởng do vụ sạt lở đất.
Việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Qua đó, khích lệ tinh thần chủ động, tích cực trong phòng, chống thiên tai của các lực lượng và cấp ủy chính quyền các cấp khi có tình huống khẩn cấp, bất ngờ xảy ra tại cơ sở.

Bàn giao xe mô tô 2 bánh bảo đảm cho Ban CHQS cấp xã
Tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Khun Há

Hào khí mùa thu lịch sử nơi vùng đất Chín Rồng
Chủ động tham mưu, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra
Kiểm tra, nắm tình hình tại các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh

Các chiến sĩ công an, bộ đội là điểm tựa của người dân vùng bão, lũ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025- 2030

“Lá chắn thép” nơi biên cương







