Chủ nhật, 19/05/2024, 10:37 [GMT+7]

Cựu chiến binh Vàng Văn Pầu làm kinh tế

Thứ sáu, 07/05/2021 - 13:14'
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Vàng Văn Pầu (SN 1965) hội viên Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) Bản Hon (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) làm kinh tế giỏi từ trang trại, vườn, ao, chuồng (VAC). Ông được huyện, xã tặng nhiều Giấy khen sản xuất, kinh doanh giỏi.

Men theo con đường nội đồng của Bản Hon, chúng tôi đến thăm trang trại của CCB Vàng Văn Pầu. Mặc dù nắng nóng nhưng ông vẫn đang cặm cụi chăn trâu, cắt cỏ cạnh bờ ao. Chúng tôi ấn tượng với mô hình VAC của gia đình ông rộng với các loại cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nghe chúng tôi khen trâu béo, ông Pầu tươi cười nói: “Đầu năm, tôi vỗ béo 3 con trâu thịt; vừa bán 2 con, thu 78 triệu đồng. Ban ngày tôi cho trâu ăn cỏ, tối uống nước muối và ăn cám ngô, gạo. Gia đình tôi đầu tư xây dựng chuồng nuôi nhốt trâu thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông, hợp vệ sinh môi trường. Nhờ đó, tôi thành công với nuôi trâu thương phẩm”.

Ông Vàng  Văn Pầu (ở giữa) trao đổi kinh nghiệm nuôi cá với  người dân  Bản Hon.

Ông Vàng Văn Pầu (ở giữa) trao đổi kinh nghiệm nuôi cá với người dân Bản Hon.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bản Hon, tròn 18 tuổi, Vàng Văn Pầu tình nguyện lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Trung đoàn 193, xã Pa Tần (huyện Sìn Hồ). Năm 1987, hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương lập nghiệp. Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh lựa chọn con đường mưu sinh bằng sản xuất nông nghiệp, khai hoang hơn 2ha đất đồi cằn, thành diện tích nương, ruộng. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt nhỏ lẻ, manh mún nên sản phẩm nông nghiệp chỉ đủ cho gia đình cải thiện đời sống. Năm 2014, ông Pầu mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại VAC trên diện tích đất ruộng của gia đình. Để mô hình phát huy hiệu quả, ông đầu tư xây dựng nhà sàn 4 gian kiên cố ở giữa trang trại thuận lợi cho sinh hoạt, bảo quản ngô, thóc. Tận dụng nguồn nước sạch, đào ao nuôi thả các loại cá thịt. Với diện tích mặt nước ao hơn 1.000m2, mỗi năm nuôi thả trên 1 vạn cá trắm, chép, rô phi thay cho nuôi nhỏ lẻ trước đây. Từ đầu năm đến nay ông bán trên 4 tạ cá thịt, thu 24 triệu đồng.
Ông Pầu gieo cấy 1ha lúa chất lượng cao thay cho giống lúa địa phương trước đây; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào gieo cấy, làm cỏ, bón phân và thu hoạch đúng lịch thời vụ. Năm 2020, ông thu hoạch 2 tấn thóc, trong đó bán 1 tấn thóc, thu 7 triệu đồng. Ông còn trồng 0,5ha ngô để nuôi gà, lợn thịt. Ngoài ra, ông còn trồng, chăm sóc 1ha chè theo hướng hàng hóa, năm qua thu 5 tấn chè búp. Mỗi năm, thu lãi hơn 150 triệu đồng từ tiền bán cá, thóc, gia súc, gia cầm, chè
Ông Lò Văn Khằm - Chủ tịch Hội CCB xã Bản Hon nhận xét: “Anh Pầu dám nghĩ, dám làm, không quản ngại khó khăn mở rộng mô hình kinh tế trang trại VAC đạt hiệu quả kinh tế cao. Anh đi đầu trong việc đưa giống ngô lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Đây là mô hình kinh tế tiêu biểu hiệu quả kinh tế cao, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Anh Pầu trở thành CCB đầu tiên của Bản Hon làm giàu từ mô hình VAC trên mảnh đất cằn”.
Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, ông Pầu tích cực tham gia mọi hoạt động Chi hội CCB Bản Hon. Đồng thời, chia sẻ, động viên gia đình CCB trong xã lúc ốm đau, hoạn nạn; giúp đỡ hàng chục hội viên CCB kinh nghiệm gieo cấy lúa thuần chất lượng cao; hỗ trợ vốn, giống gia cầm cho hộ nghèo của bản khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với những việc làm thiết thực, ông xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương để hội viên CCB xã Bản Hon nói riêng, huyện Tam Đường nói chung học tập, noi theo.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...