Thứ tư, 15/05/2024, 15:14 [GMT+7]

Người cao tuổi Tam Đường làm kinh tế giỏi

Thứ ba, 12/06/2018 - 21:10'
(BLC) - Sau 5 năm (2013 - 2017) thực hiện phong trào “Người cao tuổi (NCT) sản xuất kinh doanh giỏi”, trong tổ chức Hội NCT huyện Tam Đường xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phát triển kinh tế giỏi, xứng đáng với danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”.

Hội NCT huyện Tam Đường có 154 chi hội/4.674 hội viên. Thời gian qua, hội viên NCT trong huyện tích cực tham gia phong trào “NCT sản xuất kinh doanh giỏi”. Để phong trào phát huy hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia, Ban đại diện Hội NCT huyện chỉ đạo Hội NCT cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền tới hội viên bằng cách nêu gương những mô hình NCT sản xuất kinh doanh giỏi, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho NCT về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Ông Den chăm sóc đàn vật nuôi.

Đồng thời, tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình cho thu nhập cao; tạo điều kiện về nguồn vốn vay để NCT có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Với cách làm này, nhiều NCT tích cực tham gia, động viên, khuyến khích hội viên phát huy sở trường, mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Thi đua xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, trong 5 năm qua, NCT luôn gương mẫu đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện. Cụ thể, tham gia trồng mới 31ha rừng, nhận khoanh nuôi bảo vệ 898ha rừng tái sinh, trồng chăm sóc 96,7ha cây chè, 31ha cây thảo quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Đích - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Tam Đường cho biết: “Hiện, toàn huyện có 3.780 NCT vẫn tham gia lao động sản xuất (chiếm 82% hội viên), trong đó 92 NCT đang làm chủ các trang trại nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực, ý chí của hội viên NCT không cam chịu đói nghèo, trở thành tấm gương sáng để con cháu noi theo”.

Chúng tôi đến thăm gia đình hội viên NCT Lù A Phủ ở bản Sàn Phàng Cao (xã Khun Há) điển hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Được biết, tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày theo bố mẹ đi nương, lên rừng, cuộc sống vất vả. Sau khi lập gia đình thì cái đói, nghèo vẫn đeo bám, nhiều đêm suy nghĩ, ông bàn với vợ xin bố mẹ ra ở riêng. Với bản tính cần cù, chịu khó, ông tích cực đọc sách báo, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn huyện, tỉnh tổ chức. Nhận thấy cây thảo quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 1990, ông mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 20 triệu đồng sang tỉnh Lào Cai mua hạt giống về gieo và thuê nhân công trồng 8ha thảo quả. Sau khi thảo quả cho thu hoạch, có vốn, ông tính toán đến việc thu mua thảo quả cho bà con tránh tình trạng thương lái ép giá.

Ngoài ra, với 3ha lúa ông cấy giống tẻ râu để có giá bán cao. Gia đình ông còn phát triển chăn nuôi với 20 con dê, 11 con trâu, hàng trăm con gà, vịt. Trong 10ha nhận khoanh nuôi bảo vệ, chăm sóc thì 2ha rừng ông trồng thêm cây keo đến nay đã cho thu hoạch. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Phủ thu về gần 1 tỷ đồng.

Dù đã bước sang tuổi 68 nhưng hội viên NCT Lò Văn Den ở bản Thác Cạn (thị trấn Tam Đường) vẫn hăng say lao động. Chia sẻ với chúng tôi, ông Den nói: “Sau khi về hưu, năm 2013, vợ chồng tôi quyết định vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện mua 5.000m2 đất để phát triển mô hình kinh tế V-A-C. Lúc đầu các con cũng phản đối vì mong muốn bố mẹ được nghỉ ngơi nhưng với tâm nguyện sống vui, khỏe, có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo nên vợ chồng tôi vẫn quyết tâm làm dù gặp rất nhiều khó khăn”.

Vượt qua nhiều thử thách, đến nay, trang trại của ông Den mang lại hiệu quả kinh tế cao với 2 ao cá diện tích 2.000m2, chăn nuôi lợn, trung bình mỗi lứa 50 con, diện tích còn lại ông trồng rau, ngô, hoa quả. Ông còn nhận khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ 17ha rừng, trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu về 80 triệu đồng.

Đây chỉ là 2 tấm gương tiêu biểu trong tổng số 250 hộ NCT trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “NCT sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2013 - 2017. Hiện, số hộ gia đình NCT trên địa bàn huyện có thu nhập đã trừ chi phí đạt từ 80 - 95 triệu đồng/năm là 252 hộ; số hộ đạt từ 100 - 120 triệu đồng: 137 hộ và từ 120 triệu đồng trở lên 71 hộ. Không chỉ tham gia phát triển kinh tế giỏi, hội viên Hội NCT còn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điển hình như tham gia hiến 36.143m2 đất, đóng góp 2.375 ngày công, hơn 55 triệu đồng làm các tuyến đường giao thông nông thôn.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, Hội NCT trên địa bàn huyện có đóng góp quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu đổi thay quê hương.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...