Chủ nhật, 19/05/2024, 07:31 [GMT+7]

Quan tâm, chăm lo đời sống người cao tuổi

Thứ hai, 01/10/2018 - 23:49'
(BLC) - Dân số tỉnh ta vẫn được gọi là trẻ, tuy nhiên, số lượng người cao tuổi (NCT) tăng theo từng năm đã và đang đặt ra yêu cầu cho công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT nhằm hướng tới đảm bảo an sinh xã hội. 3 năm trở lại đây, tỉnh dành nhiều sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT để các cụ ông, cụ bà được hưởng tuổi già trọn vẹn, ý nghĩa theo phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Theo sự giới thiệu của Hội NCT tỉnh, chúng tôi đến thăm gia đình bà Vùi Thị Khìu (SN 1948, bản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ). Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, bà Khìu phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi có 8 người con, hầu hết đều đã trưởng thành và xây dựng gia đình ra ở riêng nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được nhiều để bố mẹ có thể xây dựng nhà ở kiên cố. Riêng người con trai út ở cùng vợ chồng tôi nhưng sức khỏe yếu, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào mấy sào ngô, ruộng”.

Gia đình bà Vùi Thị Khìu tham gia thi công nhà mới.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay cả ngôi nhà gỗ nhỏ đang ở hiện nay cũng là của một người dân trong huyện thuê gia đình bà Khìu trông non hộ khu đất trồng cây ăn quả. Cuộc sống khó khăn, tạm bợ nhưng với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội NCT bản Nậm Cung, bà Khìu nhiệt tình trong công tác vận động, tuyên truyền, đoàn kết tập hợp hội viên, phát động tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ và gương mẫu làm trước. Ngày nhận được quyết định hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho NCT nghèo có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 40 triệu đồng), bà vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu ước mơ về một ngôi nhà vững chãi vỡ òa trong giấc ngủ mỗi đêm...

Ngoài 40 triệu đồng tiền hỗ trợ theo Quyết định mà Hội NCT tỉnh phê duyệt, các con giúp ngày công xây dựng rồi chút ít vật liệu, hàng xóm nhìn gia cảnh khó khăn của bà đều động lòng thương. Người thì biếu bao thóc, can rượu, con gà, lợn, có khi là phụ hồ, đánh vữa, xây tường... Nhưng vui hơn là mảnh đất này do ông bà chủ thuê trông đất trao tặng có chiều rộng 5m, sâu 17m. Đến thời điểm này, “ngôi nhà mơ ước” đang dần hoàn thành, không lâu nữa, 3 thành viên trong gia đình bà Khìu sẽ được sống trong ngôi nhà vững chãi và có thêm động lực để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, ngoài bà Khìu còn 2 NCT khác tại huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ cũng may mắn được nhận tiền hỗ trợ xây nhà. Số tiền được phân bổ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và đây là lần đầu tiên hội viên NCT được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở. Điều này thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Hội giúp hội viên có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe khi tuổi xế chiều.

Trao đổi với chúng tôi về công tác chăm lo đời sống cho NCT những năm qua, đồng chí Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Các cấp Hội đã tham mưu với chính quyền từ tỉnh đến cơ sở lên kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT” (tháng 10 hằng năm). Trong dịp này tổ chức kêu gọi xã hội chung tay quan tâm, chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành công văn xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Song song với đó, các cấp Hội làm tốt việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội; quan tâm phát triển hội viên. Đến nay, tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 30.145 người, trong đó Ban đại diện các huyện: Phong Thổ, Tân Uyên, Mường Tè là những đơn vị tiêu biểu trong việc tập hợp, phát triển hội viên.

Tỉnh hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên NCT vào dịp tết đến, xuân về: chúc thọ, mừng thọ, cấp thẻ bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ cho NCT. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông qua Hội khỏe NCT, Giải thể thao bóng chuyền hơi, Hội diễn văn nghệ... Để rồi giờ đây phát triển thành các phong trào sôi nổi, thiết thực và không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi hội viên NCT.

Một trong những hoạt động đã và đang đem lại hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống hội viên NCT là 2 năm trở lại đây, Tỉnh hội thành lập 11 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là những CLB đóng góp vốn, hướng dẫn cách làm ăn cùng vươn lên thoát nghèo; tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao; chăm sóc sức khỏe... Nhờ đó, NCT càng thêm gắn kết bền chặt, có nơi tâm tình, trò chuyện lúc tuổi già.

Quan tâm, chăm sóc NCT là đạo lý, truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ, làng bản của dân tộc Việt Nam. Do đó, mỗi người hãy dành nhiều hơn tình yêu thương cho NCT bằng những việc làm thiết thực, dù nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Hà Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...