Thứ tư, 15/05/2024, 10:47 [GMT+7]

Tín hiệu vui từ Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau

Thứ năm, 24/05/2018 - 23:56'
(BLC) - Thực hiện Quyết định số 1533/Ttg ngày 2/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ giúp nhau giai đoạn 2016-2020, năm 2017, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh thành lập 4 CLB. Đến nay, hoạt động của các CLB đã có những tín hiệu đáng mừng.

Liên thế hệ tự giúp nhau là loại hình CLB mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là NCT nghèo, khó khăn. Tham gia CLB, thành viên được khám và theo dõi sức khỏe hàng tháng, tham gia tập thể dục dưỡng sinh, học cách bảo vệ sức khỏe tuổi già, vay vốn để làm ăn, được động viên thăm hỏi lúc ốm đau và hướng dẫn cách thoát nghèo, làm giàu... Xây dựng, nhân rộng mô hình CLB, Hội NCT tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, nhân rộng Mô hình CLB; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động... của CLB. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động 4 CLB tại huyện Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên và thành phố Lai Châu, với 196 thành viên.

Thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Quyết Tiến hướng dẫn, chia sẻ cách sử dụng máy vò chè mini.

Ngoài động viên, thăm hỏi lúc ốm đau, CLB còn hỗ trợ hội viên vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tổng quỹ của 4 CLB đạt gần 256 triệu đồng, bình quân mỗi CLB có gần 64 triệu đồng (vượt 28% so với chỉ tiêu). Trong đó, số tiền do các thành viên tự nguyện quyên góp gần 132 triệu đồng, huy động từ nguồn lực xã hội do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ 23,5 triệu đồng. Từ số tiền đó, các CLB tổ chức các hoạt động tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho một số thành viên là NCT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã có 30 thành viên được vay vốn với tổng số tiền 205 triệu đồng đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ, chế biến chè.

Là CLB điểm của thành phố, của tỉnh, từ khi thành lập, CLB phường Quyết Tiến không chỉ làm tốt công tác giúp đỡ, chia sẻ khó khăn lúc đau ốm, hiếu hỷ, các thành viên còn được vay vốn làm ăn đúng theo phương châm không chỉ giúp đỡ về tinh thần mà còn cả vật chất. Để có tiền quỹ nhằm phục vụ các hoạt động, thời gian qua, CLB đã huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hội viên NCT. Đến nay, CLB phường Quyết Tiến có hơn 84 triệu đồng. Qua đó, giúp đỡ 6 hộ thành viên vay vốn đầu tư cây, con giống, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Tham gia CLB, bà Nguyễn Thị Rộng (tổ 6, phường Quyết Tiến) được các thành viên trong CLB thăm hỏi, động viên những lúc ốm đau, khi có chuyện gia đình. Khi CLB cho vay 10 triệu đồng từ nguồn quỹ bà đầu tư mua phân bón cho 3.000m2 chè và thu mua chè của người dân về chế biến chè khô bán ra thị trường. Được vay 15 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Huyền (cùng ở tổ 6) góp thêm tiền tiết kiệm mở cửa hàng buôn bán quần áo, vải. Bà Huyền tâm sự: “CLB thật sự là chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho những người tuổi “xế chiều” như chúng tôi. Vì không chỉ được vay vốn, tôi còn được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. Hy vọng CLB sẽ được nhân rộng và phát triển hơn nữa để giúp đỡ được nhiều NCT khó khăn”.

Các CLB còn thành lập đội văn nghệ, bóng chuyền hơi và thường xuyên tổ chức luyện tập, giao lưu, thi đấu nhân các ngày lễ, tết. Qua đó, NCT và thành viên CLB có thêm sân chơi để nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần.

Với phương châm “Nơi dễ làm trước, nơi khó làm sau, thành lập đến đâu chắc đến đó”, thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Thông qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng dân cư và NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...