Thứ bảy, 18/05/2024, 15:52 [GMT+7]

Tuổi cao gương sáng

Thứ hai, 22/10/2018 - 15:10'
Những năm qua, Hội Npgười cao tuổi (NCT) huyện Tam Đường đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Hội viên NCT trên địa bàn huyện phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, xứng đáng là “cây cao, bóng cả” cho thế hệ con, cháu noi theo. 

Đợt trao quà đầu tháng 10 vừa qua tại trụ sở UBND xã Sơn Bình, chúng tôi ấn tượng với nghị lực vươn lên của NCT Lù A Dềnh (71 tuổi) ở bản Chu Va 8. Tuổi thơ của ông gắn liền với ốm đau, bệnh tật. Năm lên 7 tuổi, ông sốt cao co giật và bị hỏng đôi mắt. Từ đó, ông sống trong cảnh mù lòa. Ông theo bố, mẹ lên nương, xuống ruộng, nấu cơm, nhặt rau đều cảm nhận bằng đôi tay, thính giác và trí óc. Khi bố, mẹ lần lượt qua đời (30 năm qua) ông sống một mình không lập gia đình nên cái đói, nghèo vẫn đeo bám. Hàng ngày, ông vào khu rừng của bản nhặt cành củi khô đem ra trung tâm xã bán lấy tiền mua gạo, muối. Mặc dù, ông Dềnh không sáng mắt nhưng vẫn lên rừng hái hoa chuối về cải thiện bữa ăn. Đây là việc khó, ông phải nghe, nhận biết được rừng chuối; rung cây chuối để tìm cây có hoa, chặt đổ và hái hoa về chế biến thành món ăn. Hay như, ông nghe tiếng suối chảy to, nhỏ và nhận biết được sự nguy hiểm không thể lội qua. Đồng thời, thông thạo từng lối mòn lên rừng, xuống ruộng và đường nội bản, liên xã. Ông Dềnh tâm sự: “Tôi luôn nhận được sự giúp đỡ của Hội NCT các cấp từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, tôi cố gắng sống tốt, không làm gánh nặng cho các cháu, yên tâm phát triển kinh tế gia đình”. 

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện Tam Đường thăm hỏi, động viên hội viên Vũ Thị Đào ở bản Thống Nhất (xã Bình Lư).

Bước sang tuổi 88 nhưng hội viên NCT Vũ Thị Đào ở bản Thống Nhất (xã Bình Lư) vẫn luôn tay làm đủ mọi việc từ trông nhà, nấu cơm, nhắc nhở các cháu học hành. Với dáng người nhỏ nhắn, bà là hội viên NCT gương mẫu, đi đầu trong giáo dục con, cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực sản xuất, kinh doanh. Nhận thấy, nhà cạnh đường quốc lộ 4D, bà khuyến khích con gái mở cửa hàng kinh doanh sơn. Đồng thời, thâm canh 2 vụ lúa đạt năng suất cao. Bà là chỗ dựa tinh thần cho 2 con phát triển kinh tế gia đình với thu nhâp khá. Hàng năm, gia đình các con bà đều đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Theo bà Đào thì các con luôn mong muốn mẹ được nghỉ ngơi nhưng bà tâm nguyện sống vui, khỏe, có ích cho con, cháu noi theo. 

Thời gian qua, Hội NCT huyện Tam Đường quan tâm phát triển hội viên và thành lập Chi hội NCT xã, thị trấn. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT huyện kết nạp mới 189 hội viên, nâng tổng số NCT toàn huyện lên 4.789 hội viên. Hội NCT các xã, thị trấn phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn lập hồ sơ theo dõi, khám sức khỏe định kỳ; tổ chức khám, chữa bệnh cho NCT. Các trạm y tế xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe; kỹ năng phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho NCT tại địa phương. Hội NCT huyện phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo trợ xã hội cho NCT. Đến nay, toàn huyện có 651 NCT từ 80 tuổi trở lên và 39 NCT cô đơn tàn tật không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp; 95,22% hội viên NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. NCT trên địa bàn huyện thực sự là chỗ dựa cho con, cháu vượt qua khó khăn, tham gia hiến đất, góp vật liệu thực hiện chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Đặng Văn Đích - Chủ tịch Hội NCT huyện Tam Đường cho biết: “Hàng năm, Hội NCT huyện Tam Đường xây dựng chương trình hành động tập trung vào các chương trình trọng tâm như: xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; phát huy vai trò NCT chung tay xây dựng nông thôn mới; giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh. NCT trên địa bàn huyện đoàn kết, nâng cao vị thế của hội viên; thành lập và duy trì hiệu quả Câu lạc bộ liên thế hệ NCT ở bản Nà Khan (xã Bình Lư); trung tâm và Mường Cấu (thị trấn Tam Đường). Đồng thời, quan tâm, chăm sóc hội viên NCT như: tổ chức mừng thọ; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình. NCT trên địa bàn huyện luôn phát huy vai trò tuổi cao gương sáng”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...