Thứ ba, 16/04/2024, 20:33 [GMT+7]

Tuổi cao gương sáng

Thứ sáu, 17/09/2021 - 09:03'
Cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Mường Tè những năm qua đã thi đua thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Qua đó, phát huy vai trò NCT trong các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động lao động sản xuất; xây dựng Ðảng, chính quyền; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia...

Theo lời giới thiệu của Hội NCT thị trấn Mường Tè, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Văn Toàn ở khu phố II - tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi. Đưa chúng tôi đi tham quan mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình, ông Toàn chia sẻ: Phát huy vai trò NCT với phương châm “Tuổi cao gương sáng” dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn tích cực tham gia chăn nuôi sản xuất để phát triển kinh tế. Nhận thấy mô hình nuôi ong rừng lấy mật phù hợp với điều kiện của địa phương, tôi chủ động nghiên cứu qua sách báo, mạng xã hội; học hỏi thực tế tại các hộ gia đình nuôi ong mật ở Điện Biên, Sơn La... và đầu tư trên 100 triệu đồng vốn tích lũy để tổ chức nuôi ong rừng lấy mật tại khu vườn của gia đình có diện tích trên 400 m2.

Ông Trần Văn Toàn, hội viên người cao tuổi khu phố II, thị trấn Mường Tè giới thiệu mô hình nuôi ong rừng lấy mật.

Đến nay, mô hình nuôi ong của ông Toàn luôn duy trì số lượng trên 50 tổ, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 150 lít mật ong. Cùng với mô hình nuôi ong, gia đình ông còn nuôi gần 100 con gà, vịt, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa. Từ nuôi ong, chăn nuôi, gia đình ông thu nhập hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Không chỉ chủ động phát triển kinh tế gia đình, với lợi thế của huyện biên giới, có diện tích rừng lớn, ông Toàn còn tích cực hỗ trợ hội viên NCT trên địa bàn phát triển mô hình nuôi ong tại gia đình. Ông đã kiến nghị với Ban Đại diện Hội NCT huyện Mường Tè đề nghị UBND huyện có chính sách của Nhà nước hỗ trợ NCT trên địa bàn huyện phát triển khoảng 250 tổ ong rừng. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Đại diện Hội NCT huyện Mường Tè hiện có 3.432 hội viên, tham gia sinh hoạt tai 14 cơ sở hội, tại 120 chi hội của 120 bản, khu phố. Nói về định hướng, nâng cao chất lượng công tác hội và phát huy vai trò NCT, ông Lý Văn Khu - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện cho biết: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ban Đại diện Hội NCT huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai các nội dung phát động của phong trào như: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương sáng - phát huy vai trò NCT, xây dựng nông thôn mới; thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Toàn huyện hiện có 6 NCT là chủ trang trại; 65 NCT sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như các ông: Trần Văn Toàn - thị trấn Mường Tè với mô hình nuôi ong; Lù Văn Tơn - bản Nà Hừ (xã Bum Nưa) và Lù Văn Vận - bản Vàng Sang (xã Vàng San) với mô hình chăn nuôi đại gia súc; Ly Go Po - bản Thu Lũm (xã Thu Lũm) trồng và chiết xuất tinh dầu xả, kinh doanh nhỏ. Qua các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi đã giúp 32 hộ NCT thoát nghèo và 57 hộ NCT được xóa nhà tạm. Cùng với đó, nhiều NCT ở các xã: Mường Tè, Bum Nưa, Thu Lũm, Ka Lăng, Nậm Khao, Vàng San, Mù Cả… đã hiến 16.354 m2 đất, đóng góp là 6.703 ngày công và hàng chục triệu đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Mường Tè có 6 xã biên giới, với chiều dài đường biên trên 130km. Trong những năm qua, hội viên NCT ở các xã biên giới luôn phát huy vai trò nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội NCT các xã khu vực biên giới đã ký kết với các đồn biên phòng thực hiện nội dung NCT tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. NCT tích cực tham gia và vận động con cháu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ đó, đã xuất hiện 5 NCT có thành tích đóng góp, xây dựng và bảo vệ biên giới, trong đó có 1 NCT được bình chọn đi dự Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến NCT tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới toàn quốc tại thủ đô Hà Nội.

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên NCT huyện Mường Tè đã nhận được sự đánh giá tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Như lời nhận xét của đồng chí Trần Đức Hiển - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Tè: “Hội NCT ở huyện Mường Tè xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng trao tặng cho NCT Việt Nam, đó là “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các hội viên NCT đã phát huy được vai trò trong xây dựng tổ chức hội; là kho tàng sống về kinh nghiệm và vốn sống để con cháu học tập noi theo, là tấm gương mẫu mực trong gia đình và xã hội, giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. NCT huyện Mường Tè đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên địa bàn”.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...