Thứ năm, 16/05/2024, 00:11 [GMT+7]

Xứng đáng với danh hiệu người có uy tín

Thứ hai, 07/08/2017 - 14:31'
(BLC) - Ông Lò Văn Chổ (77 tuổi, trú tại bản Mường 1, xã Mường Kim, huyện Than Uyên) là một trong những người có uy tín trong cộng đồng người Thái ở địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Chổ còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của bản, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp Nhân dân giảm nghèo.

Vượt quãng đường gần 20km từ thị trấn Than Uyên, chúng tôi đến thăm gia đình  ông Chổ. Trước mắt chúng tôi là người đàn ông với bộ quần áo lấm bùn đất đang ôm cỏ cho trâu ăn. Nhìn cách ông làm khá nhanh nhẹ, hoạt bát, ít người nghĩ ông năm nay đã 77 tuổi.

Ông Chổ chăm sóc đàn trâu.

Trong câu chuyện phát triển kinh tế, ông Chổ kể cho chúng tôi nghe: “Tôi từng là “Bộ đội Cụ Hồ”, trải qua các cuộc chiến tranh gian khổ, khi trở về với cuộc sống đời thường, tôi bám trụ vào cây lúa, cây ngô mưu sinh. Lam lũ với công việc chăn nuôi, trồng trọt nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng như người dân trong bản không khấm khá hơn là mấy. Tôi luôn trăn trở làm thế nào thoát khỏi nghèo khổ? Năm 2010, từ số tiền bán trâu, dê, tôi quyết định đầu tư mua xe tải nhỏ trị giá gần 420 triệu đồng để làm dịch vụ chở thuê”. Nhiệt tình, chịu khó nên ai thuê gì ông cũng chở như: đất, cát, nông sản, vật liệu xây dựng… để có thêm thu nhập”,

Tham gia công tác xã hội với vai trò là người uy tín của bản Mường 1, ông Chổ được Phòng Dân tộc huyện Than Uyên, Ban Dân tộc tỉnh tạo điều kiện cho đi tham quan mô hình làm kinh tế giỏi tại các huyện trong tỉnh và các tỉnh khác như: Hải Phòng, Quảng Ninh… “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, ông tìm hiểu và tích cực học hỏi kinh nghiệm, hình thành ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2016, gia đình ông vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Công thương VIETINBANK  huyện Than Uyên với số tiền 280 triệu đồng để đổi xe mới và mở Cửa hàng vật liệu xây dựng Nậm Thi (đặt tại bản). Ngoài ra, đầu tư máy trộn bêtông trị giá 80 triệu đồng sản xuất gạch bi, tạo việc làm thời vụ cho 3 lao động là người dân trong bản. Đầu năm 2017, ông Chổ tiếp tục đầu tư máy xúc trị giá 600 triệu đồng. Dù kinh doanh nhưng gia đình ông vẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm để tận dụng nguồn cỏ, nông sản gia đình tự sản xuất… tăng thêm thu nhập. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông Chổ thu về gần 100 triệu đồng.  

Xác định rõ trách nhiệm và vai trò của người uy tín, ông Chổ luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua của bản; chia sẻ cách làm kinh tế để bà con cùng trao đổi, học tập. Anh Thàn Văn Phỏng - Bí thư Chi bộ bản Mường 1 cho biết: “Ông Chổ tích cực tham gia công tác xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Là người uy tín lại rất gương mẫu trong cuộc sống ông được bà con tín nhiệm và đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đoàn kết tạo dựng cuộc sống ấm no, giữ gìn an ninh trật tự. Ông là tấm gương điển hình cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo”.

Từ nỗ lực và thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, ông Chổ được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Giấy khen của Hội Cựu chiến binh huyện vì có thành tích trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016”… Đặc biệt, ông vinh dự được Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng 8 chữ vàng danh dự “Trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội”.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...