

Hưởng ứng phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, Hội NCT huyện tuyên truyền, vận động hội viên còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất; hội viên sức khỏe yếu thì động viên, hướng dẫn con cháu kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Theo đó, nhiều hội viên đã xây dựng thành công mô hình kinh tế dựa trên lợi thế đất đai của gia đình. Điển hình là mô hình V.A.C của hội viên Khoàng Văn Kẻo - Chi hội NCT bản Phiêng Luông 1 (xã Nậm Hàng).
Như bao bà con khác trong bản, cuộc sống trước đây của gia đình ông Kẻo chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhận thấy nhiều vùng đất trong bản thuận lợi phát triển kinh tế trang trại, ông mạnh dạn đầu tư, vận động các con tập trung xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Sau những năm tháng lao động miệt mài, trải qua bao khó khăn, vất vả, đến nay, gia đình ông có 15 con trâu bò, 6.000m2 ao cá, khai hóa hơn 5ha đất sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thêm 200 con gia cầm các loại. Hàng năm, từ mô hình kinh tế đem lại cho gia đình ông thu nhập trên 150 triệu đồng. Ông Kẻo cho hay: “Tôi tâm niệm, có sức khỏe sẽ còn lao động để phát triển kinh tế gia đình. Dù không làm được nhiều cũng phải động viên, hướng dẫn con cháu làm theo.”
Hội viên NCT huyện Nậm Nhùn phát triển các mô hình kinh tế từ chăn nuôi đại gia súc.
Dám nghĩ, dám làm, hội viên Mào Văn Kinh - Hội NCT xã Mường Mô vươn lên trở thành điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Được biết, cuộc sống của gia đình ông từng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, chăm chỉ làm lụng nhưng thu nhập rất ít. Năm 2014, chuyển lên nơi ở mới nhường đất xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu, phần lớn đất canh tác của gia đình đều nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện. Ông Kinh nhận thấy cần chuyển hướng phát triển kinh tế để cuộc sống thực sự tốt hơn nơi ở cũ. Nhận thấy tiềm năng của vùng lòng hồ rộng lớn với nguồn thủy sản dồi dào, gia đình ông đầu tư ngư cụ đánh bắt tôm, cá... Khi mô hình nuôi cá lồng được triển khai tại địa phương, ông mạnh dạn đăng ký tham gia, bỏ vốn đầu tư 4 lồng nuôi cá lăng, chép, trắm, rô phi. Đến nay, từ đánh bắt thủy sản trên vùng lòng hồ kết hợp nuôi cá lồng, đem lại cho gia đình ông thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/năm.
Ông Lường Văn Án – Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Nậm Nhùn cho biết: "Hội NCT huyện có 1.594 hội viên tham gia sinh hoạt ở 73 chi hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của NCT trong các phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” trên nhiều lĩnh vực. Để đạt được kết quả cao từ các nội dung chính của phong trào thi đua, hàng năm, các cấp Hội trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến từng chi hội. Ngoài ra, thường xuyên động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.
Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội NCT huyện Nậm Nhùn tiếp tục phát huy vai trò, vị thế NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự… Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao, gương sáng” nhằm phát huy vai trò của NCT trong mọi lĩnh vực, gương mẫu trong gia đình, xã hội.
Tin đọc nhiều

Tặng quà tết Xuân Ất Tỵ năm 2025

Phong Thổ chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi
_1734315615094.jpg)
“Bóng cả” sống vui, khỏe, có ích

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong

Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Nậm Nhùn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Biểu dương “người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở” giai đoạn 2019-2024




