Thứ bảy, 20/04/2024, 00:01 [GMT+7]

Lựa chọn thời điểm kết hôn và sinh con

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:14'
Theo ghi nhận của chúng tôi tại Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tỷ lệ các trường hợp thai phụ lớn tuổi gặp các vấn đề khi mang thai và sinh con thường cao hơn so với những thai phụ sinh con ở độ tuổi dưới 35.

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng chị Nguyễn Thị An (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) lại muốn sinh thêm con ở độ tuổi 38 dù 2 con gái của chị đã lớn. Thời gian đầu, thai kỳ diễn ra thuận lợi, bắt đầu đến tuần quý 2 của thai kỳ chị thường bị ra máu, đau bụng, cổ tử cung có dấu hiệu mở phải nhập viện nhiều lần điều trị để giữ con. Tuy chưa đến ngày sinh nhưng chị An được bác sỹ chỉ định mổ lấy thai vì đã có dấu hiệu vỡ ối. Chị An chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ sinh đẻ là bản năng của người phụ nữ, không ngờ sinh con khi nhiều tuổi, sức khỏe lại bị ảnh hưởng đến như vậy. Giờ mỗi khi trái gió trở trời, cơ thể tôi rất mệt mỏi lại phải chăm con nhỏ nên sức khỏe giảm sút rất nhiều”.
Vào đầu tháng 6 vừa qua, chị Nguyễn Thị Tùng (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các bác sỹ của Trung tâm IVF Hồng Ngọc (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Hà Nội) khám và tư vấn vô sinh, hiếm muộn cho các cặp vợ chồng muộn con. Trò chuyện với chị, tôi được biết, chị kết hôn năm 28 tuổi và đã có một con nhưng muốn kinh tế ổn định thì mới sinh thêm, nhưng đến nay chị đã hơn 40 tuổi vẫn chưa sinh được bé thứ hai. Vợ chồng chị đã đi khám nhiều nơi để mong muốn có cháu thứ 2 nhưng các bác sỹ đều kết luận khả năng thụ thai của chị rất thấp vì dự trữ buồng trứng đã suy giảm.

Cán bộ Trạm Y tế phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trước khi mang thai.

Việc lựa chọn tuổi kết hôn và sinh con có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống của mỗi người, khác hẳn với nhiều gia đình lựa chọn sinh con muộn thì chị Nguyễn Thị Cúc (xã Mường So, huyện Phong Thổ) lựa chọn sinh con trước tuổi 30. Đến nay, con lớn của chị đã vào lớp 1, cháu thứ 2 được hơn 3 tuổi, hiện vợ chồng chị chỉ tập trung làm kinh tế để chăm sóc các con. Chị Cúc tâm sự: “Tôi kết hôn ở độ tuổi 25, giai đoạn mới lập gia đình và sinh con rất vất vả vì vừa phải cùng chồng lo kinh tế, vừa phải chăm con nhỏ, nhưng bù lại tôi được thực hiện thiên chức làm mẹ và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đồng thời, các con cũng là sợi dây vô hình gắn kết thêm tình cảm giữa vợ - chồng. Con trai thứ 2 của tôi đã hơn 3 tuổi, cháu đã qua giai đoạn ốm vặt, do đó sau giờ làm việc ở cơ quan, về nhà tôi cũng có thời gian trồng và bán hoa để có thêm thu nhập. Đó cũng là niềm vui, động lực để vợ chồng tôi cùng cố gắng”.
Các cặp đôi trước khi kết hôn nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để bước vào đời sống vợ chồng một cách tự tin, sẵn sàng chào đón một em bé khỏe mạnh. Điển hình như chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) từng khám sức khỏe tiền hôn nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trước khi cưới, chị và chồng đã đi kiểm tra tinh dịch đồ, dự trữ buồng trứng, chụp vòi trứng, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm ung thư cổ tử cung, HIV, gan và một số tầm soát sức khỏe sinh sản khác. Chị Mai cũng được cán bộ y tế tư vấn tiêm phòng trước mang thai các bệnh sởi, quai bị, cúm… để chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho thai kỳ. Qua khám sức khỏe, vợ chồng chị Mai được bác sỹ kết luận có sức khỏe tốt, do vậy chị yên tâm với kế hoạch sinh con đầu lòng sau kết hôn.
Việc khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con trước tuổi 35 sẽ đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như tinh thần cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Theo khuyến cáo, thời điểm có thai phù hợp nhất với phụ nữ thường là 20 - 34 tuổi. Ở độ tuổi này, khả năng có thai của phụ nữ cao hơn và ít phải đối mặt với nguy cơ sẩy thai hay thai lưu. Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ khó có thai và khi có thai hay gặp các tai biến sản khoa. Sau 40 tuổi, khả năng mang thai càng khó hơn và các bất thường ở thai nhi cũng tăng lên. Bên cạnh đó, thai phụ còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ như: tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, chảy máu khi sinh do khả năng đàn hồi tử cung kém…
Thời gian tới, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tăng cường tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng đã sinh hai con và có ý định sinh thêm con; những lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế - xã hội và nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc… Đồng thời, khuyến cáo những phụ nữ lớn tuổi không nên chủ quan trong việc phòng tránh thai, nếu trong thai kỳ có dấu hiệu bất thường chủ động thăm khám sớm để được xử lý kịp thời.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...