Thứ tư, 15/05/2024, 10:30 [GMT+7]

Than Uyên tích cực chuẩn bị năm học mới

Thứ sáu, 18/08/2023 - 08:08'
(BLC) - Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2023 - 2024, những ngày này các trường học trên địa bàn huyện Than Uyên đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến nguồn nhân lực phục vụ công tác dạy và học. Đồng thời, tích cực dọn vệ sinh, trang trí khuôn viên trường, lớp học sạch đẹp, sẵn sàng chào đón năm học mới.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THCS Phúc Than (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) đang diễn ra với không khí khẩn trương. Cán bộ, giáo viên, nhà trường đã trả phép hè và cùng nhau bắt tay vào cắt tỉa hoa, cây cảnh, dọn vệ sinh lớp học, bàn ghế, sân trường và sắp xếp đồ dùng giảng dạy để sẵn sàng đón học sinh tựu trường theo kế hoạch.

Theo thầy giáo Bùi Thế Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Than chia sẻ: Năm học 2023 - 2024, nhà trường có 48 cán bộ, giáo viên; 975 học sinh và 22 lớp học. Chuẩn bị đón học sinh ra lớp, ngoài tích cực chỉ đạo cán bộ, giáo viên dọn vệ sinh trường, lớp; nhà trường kết hợp với UBND xã thường xuyên tuyên truyền vận động phụ huynh đưa học sinh ra lớp đủ và đúng thời gian theo quy định. Về sách giáo khoa, dụng cụ học tập hiện nay đã đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Phúc Than (huyện Than Uyên) dọn vệ sinh trường, lớp chuẩn bị đón học sinh ra lớp.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Phúc Than (huyện Than Uyên) dọn vệ sinh trường, lớp chuẩn bị đón học sinh ra lớp.

Năm học 2023 - 2024, huyện Than Uyên có 35 đơn vị trường với 17.964 học sinh (mầm non: 4.210; tiểu học: 7.401; THCS: 6.353). Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, ngay từ đầu hè, huyện Than Uyên đã bố trí kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện nhằm nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của 8 trường (3 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 1 trường THCS) với các hạng mục chính: cải tạo phòng học, phòng chức năng, nâng cấp sân chơi, cổng hàng rào, cải tạo hệ thống cấp thoát nước, xây nhà vệ sinh. Đến thời điểm này, các công trình sửa chữa phục vụ cho năm học đã hoàn thiện, góp phần nâng tổng số phòng học kiên cố toàn huyện lên 910 phòng.

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, ngành Giáo dục huyện còn chú trọng triển khai bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho tất cả giáo viên ở các cấp học theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tham mưu, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với năng lực công tác, hợp lý về cơ cấu bộ môn… Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất cho con em ra lớp.

Ông Vũ Minh Khuynh - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên cho biết: Công tác chuẩn bị cho năm học mới là nhiệm vụ trọng tâm thường niên. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào huyện luôn chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo bước vào năm học mới từ rất sớm. Đồng thời, thành lập các tổ công tác trực tiếp tới các đơn vị trường học kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường; chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt ngày khai giảng, kế hoạch năm học. Đến thời điểm này, đa số các trường trên địa bàn đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2023 - 2024 với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, cũng như nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường học; đặc biệt sự quan tâm của chính quyền địa phương và đồng thuận của phụ huynh, học sinh, tin tưởng năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Từ đó, góp phần vào sự phát triển giáo dục toàn diện của huyện nhà.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...