Thứ sáu, 10/05/2024, 22:13 [GMT+7]

Than Uyên: Vẫn “nóng” dịch bệnh than

Chủ nhật, 04/03/2012 - 15:22'
(BLC) - Mặc dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh than (nhiệt thán), song vì “tiếc của” nhân dân vẫn tham gia giết mổ và ăn gia súc ốm chết. Nghiêm trọng hơn vào những ngày đầu tháng 2 vừa qua tại bản Mùi II, xã Khoen On, huyện Than Uyên đã phát hiện 3 ca mắc bệnh nhiệt thán.

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) tuyên truyền tới nhân dân khu 9 về cách phát hiện bệnh nhiệt thán.

Khi đến bản Mùi II, nhìn nét mặt của người dân, chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi bàng hoàng trước việc tái diễn bệnh dịch “chết người” – nhiệt thán. Được biết: ngày 7/2, khi con ngựa của gia đình ông Lò Văn Cán ốm chết trên lán nương, ông đã mang về rồi nhờ các anh: Hoàng Văn Pum, Lò Văn Loán, Lò Văn Sung (cùng bản) mổ thịt. Sau đó, ông Cán chia thịt ngựa thành 8 phần bán cho nhân dân trong bản. Đến ngày 16/2, trên người anh Hoàng Văn Pum có hiện tượng ngứa, mọc mụn nước tại mu bàn tay trái, sau đó xuất hiện các vết loét màu đen, phù nhẹ, không đau. Do chủ quan và không để ý nên khi bệnh có biểu hiện nặng hơn, ngày 18/2 gia đình mới đưa anh Pum đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên điều trị. Căn cứ vào triệu chứng lâm sàng và theo dõi điều trị các bác sỹ kết luận anh Pum bị nhiễm bệnh than. Đây là lần thứ 2 anh Pum bị mắc bệnh này cũng do ăn thịt trâu, ngựa chết.

Bệnh nhân Lò Văn Loán ở bản Mùi II (xã Khoen On) được các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị.

Vào ngày 17/2, 2 anh: Lò Văn Loán và Lò Văn Sung cũng có những biểu hiện tương tự anh Pum. Nhưng do mải làm việc, đặc biệt là chủ quan nên ngày 21/2, cả 2 anh được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu.

Anh Loán chia sẻ: “Mặc dù được cán bộ y tế, thú y tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh than nhưng khi con ngựa chết, đem chôn thì tiếc nên mọi người làm thịt ăn. Nào ngờ hơn chục ngày sau tôi cũng bị mắc bệnh cùng một số anh em tham gia giết mổ hôm đó. Năm trước trong bản cũng có người mắc bệnh than nhưng đã chữa được nên chúng tôi chủ quan, vẫn làm thịt súc vật chết”.

Trước thực trạng trên, Đội Y tế dự phòng huyện đã phối hợp với trạm thú y, y tế thôn bản thành lập các tổ điều tra, xác minh nguyên nhân gây bệnh; huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, thuốc chống dịch, theo dõi và điều trị những người mắc bệnh. Tiến hành khử khuẩn tại khu vực mổ và chế biến gia súc, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người và gia súc trong bản Mùi II. Đến nay, 3 trường hợp bị nhiễm bệnh than đã hồi phục, xuất viện ngày 2/3.

Được biết, trong năm 2011, bệnh than đã tái xuất hiện tại 4 xã (Ta Gia, Khoen On, Mường Than, Phúc Than) và thị trấn Than Uyên làm 39 người nhiễm bệnh, trong đó 1 người tử vong. Thời gian gần đây, dịch bệnh than trở lại Khoen On. Lý do chính khiến bệnh than tái phát là kiến thức phòng chống bệnh của nhân dân hạn chế, chưa tự giác chấp hành việc khai báo, tiêu hủy súc vật mắc bệnh chết; việc xử lý môi trường ô nhiễm mầm bệnh, xác súc vật chết gặp nhiều khó khăn trong khi bào tử bệnh than đã phát tán, lưu hành nhiều năm trong môi trường.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Than Uyên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các địa phương nhất là các xã có dịch bệnh than tổ chức tuyên truyền đến từng hộ về bệnh than và cách phòng chống, đồng thời có sự cam kết của người dân với chính quyền về việc không giết, mổ, ăn súc vật chết ốm; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh ở người và gia súc tại các bản đã có tiền sử của bệnh nhiệt thán.

Do bệnh than không thể dập tắt hoàn toàn trong thời gian ngắn vì mầm bệnh  tồn tại trong môi trường từ 10-15 năm, vì vậy rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và nhất là nhân dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh than.

 

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...