Thứ bảy, 11/05/2024, 15:01 [GMT+7]

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thứ năm, 23/07/2015 - 15:04'
(BLC) - Sau hơn 10 năm thành lập, thị trấn Tam Đường đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Nhiều dự án phát triển hạ tầng đô thị được đầu tư, xây dựng với những tuyến đường mới, chợ trung tâm huyện, sân vận động… đang làm thay đổi diện mạo thị trấn hôm nay.

Thị trấn Tam Đường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hết năm 2014 bình quân lương thực đầu người của thị trấn Tam Đường đạt 810kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,16%. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh tranh đô thị có nhiều khởi sắc góp phần thay đổi diện mạo đô thị của thị trấn. Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn vẫn xảy ra tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Chợ trung tâm huyện đã được đầu tư khang trang song vẫn còn 1 số khu vực Nhân dân tự phát tận dụng lề đường bán hàng hóa. Nhiều học sinh chưa chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân còn thiếu ý thức trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường, thả rông gia súc phá hoại hoa màu, hệ thống cây xanh gây ảnh hưởng diện mạo đô thị…

Trước tình trạng này, Đảng ủy thị trấn Tam Đường đã ban hành kế hoạch xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đây là bước khởi đầu mang tính chiến lược để từng bước xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn. Theo đó, thị trấn đã mở nhiều chiến dịch tuyên truyền về nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị bằng nhiều hình thức đa dạng. Tổ chức tuyên truyền chuyên đề về văn hóa đô thị, nếp sống văn minh đô thị tới từng đối tượng cụ thể với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Giáo dục về Luật Giao thông đường bộ, ứng xử văn hóa giao thông cho học sinh từ bậc tiểu học trở lên. Tuyên truyền văn minh thương mại không lấn chiếm hành lang, vỉa hè cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của bà con. Hầu hết các bản đều đưa các tiêu chí xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào hương ước, thành lập tổ tự quản ở các khu phố. Các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ở bản: Mường Cấu, Tiên Bình, Nà Đa… ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh. Nhắc nhở khách hàng tự bảo quản tài sản, để xe đúng nơi quy định, đảm bảo trật tự giao thông. Không để hàng hóa, làm mái che, biển quảng cáo cản trở giao thông, vứt rác bừa bãi. Bà con thay đổi tập quán chăn nuôi không thả rông gia súc, vào các ngày thứ bảy hàng tuần bà con đều tự giác vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Chị Vàng Thị Nê ở bản Mường Cấu chia sẻ: “Bây giờ bà con không phải để cán bộ đến từng nhà gọi nữa mà cứ đến ngày thứ bảy chúng tôi lại tập trung ở nhà văn hóa để cùng lao động tu sửa đường dân sinh, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương. Các gia đình bảo nhau không thả rông gia súc, chăn nuôi dưới gầm sàn mà xây chuồng trại cách xa nhà để phòng chống các dịch bệnh”.

Đoàn viên thanh niên cũng tham gia phong trào thanh niên xây dựng văn minh đô thị thể hiện qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực như: ‘Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuyến đường thanh niên”. 6 tháng đầu năm Đoàn thanh niên thị trấn huy động 18 lượt đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh ở các tuyến đường; tu sửa, mở rộng đường giao thông liên thôn bản, đào hố rác cho điểm trường tại bản Thác Tình. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Từ việc  xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm tại các bản đã giúp lực lượng công an thị trấn nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong đời sống Nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn luôn được ổn định và giữ vững.

Cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn Tam Đường tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước tới bà con bản Thác Tình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phong Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đường cho biết: “Nhờ thường xuyên tuyên truyền cho bà con về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị qua hệ thống loa phát thanh, trong các buổi họp bản, ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được nâng lên. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được phát triển sâu rộng. Đến nay, thị trấn có 10/16 bản đạt tiêu chuẩn bản làng văn hóa, 84% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn duy trì và phát triển”.

Có thể khẳng định việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã mang lại những chuyển biến tích cực, đưa thị trấn Tam Đường trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xanh - sạch - đẹp.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...