

Để thay đổi cả một hệ tư tưởng đã hằn sâu qua bao nhiêu thế hệ, đó không phải là câu chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết. Cán bộ Trạm Y tế xã phải tăng cường xuống bản tìm hiểu nguyên nhân, lợi, hại của việc chữa bệnh theo hủ tục rồi tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ cách chữa bệnh không chỉ gây nguy hại đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.
Với kiến thức chuyên sâu, các y sỹ giải thích, việc “cúng ma trừ tà”, mượn sức mạnh siêu nhiên trong điều trị bệnh chỉ là việc làm viển vông mà bệnh tật là do nhiều nguyên nhân như: điều kiện sống ô nhiễm, lạm dụng chất kích thích, lười vận động, do gen di truyền… nên phải dùng thuốc điều trị tận gốc. Từ việc cán bộ y tế chữa thành công một số bệnh thông thường bà con thường gặp, thấy cách này hiệu quả hơn việc trừ tà nên dân bản tin tưởng, dần từ bỏ cách chữa bệnh cũ. Đội ngũ y tế còn hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch bệnh, làm thẻ bảo hiểm y tế, trang bị tủ thuốc dùng khi cần thiết. Ngoài ra, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng-zôn, khẩu hiệu để Nhân dân thêm hiểu biết về cách bảo vệ sức khỏe.
Cán bộ Trạm Y tế xã Pa Khóa khám sức khỏe cho người dân.
Biết được tác hại của việc chữa bệnh theo hủ tục, người dân tộc Mông, Dao, Thái ở 5 bản của xã dần từ bỏ, không sử dụng các loại cây, cỏ trên rừng khi chưa hiểu hết tác dụng của nó. Khi có bệnh là đến cơ sở y tế để thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà, nhất là những người có bệnh nền, thai phụ thường xuyên thăm khám để kiểm tra sức khỏe, sự phát triển của thai nhi. Bà con tích cực phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ y tế như: giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi, mắc màn khi ngủ, không sử dụng sản phẩm ôi thiu… Anh Thần A Phong (bản Hồng Quảng 1) cho biết: Người Dao bản tôi hay dùng cỏ cây trong rừng làm thuốc trị bệnh, trừ tà khi người đau ốm không thuyên giảm, kết quả mang lại chỉ là tiền mất tật mang, cuộc sống càng ngày đói nghèo. Được cán bộ y tế xã tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu và dần từ bỏ hủ tục.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhân dân các bản đồng lòng cùng chính quyền xã chung tay dập dịch. Thường xuyên khai báo y tế, khoanh vùng, cách ly những người đi làm ăn xa trở về, đeo khẩu trang nơi đông người, chủ động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với tỉ lệ mũi 2, mũi 3 đạt trên 90%, mũi 4 đạt gần 50%. Tích cực giữ gìn vệ sinh nguồn nước, di dời chuồng trại xa nơi dân cư, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, báo cáo kịp thời đến chính quyền xã khi phát hiện ổ dịch. Ngoài ra, với các biện pháp hiệu quả, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã giảm theo từng năm, chỉ còn 32%.
Trạm Y tế xã Pa Khóa có 5 cán bộ, trong đó có 2 y sỹ, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở. Trạm còn trồng các loại thảo dược, kết hợp đông, tây y trong điều trị bệnh. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã đã khám, chữa bệnh cho 2.800 lượt, trong đó: nội trú 5 lượt, khám tư vấn 700 lượt, ngoại trú 2.100 lượt, truyền thông 15 buổi với gần 1.000 lượt người tham gia.
Y sĩ Vàng Văn Ên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Thời gian tới, trạm tiếp tục tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng đội ngũ y tế; đề xuất đầu tư trang bị cơ sở vật chất; làm tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia... Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.
Tin đọc nhiều

Chủ động ứng phó - giảm thiểu thiệt hại

Chủ động phòng chống, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Sin Suối Hồ chủ động phòng, chống thiên tai

Bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả

Chủ động ứng phó với thiên tai
Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường
Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển

"Sống chậm" giữa thời đại công nghệ số










