

* Vẹn tròn niềm tin: Bài 1: Nghe dân nói – làm dân tin
Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trên cơ sở kế thừa phát huy những kết quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này ngay cả cơ cấu, chất lượng đại biểu, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm được nâng lên. Và, hầu hết đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ. Nổi bật là thực hiện chương trình hành động trước khi ứng cử đại biểu đã hứa với cử tri; tăng cường làm tốt công tác liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát trước cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Nhân dân huyện Mường Tè trồng và phát triển cây sâm Lai Châu.
Thường xuyên tiếp xúc cử tri, đặc biệt là trước, sau các kỳ họp; kịp thời lắng nghe, tiếp thu và thấy được tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, tố cáo, khiếu nại của công dân. HĐND tỉnh, HĐND các cấp đã làm tốt việc tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn thư của công dân cho cơ quan chức năng, tăng cường theo dõi, đôn đốc, xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng qua đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là sự đổi mới rõ nét, tích cực, mang lại hiệu quả cần được phát huy.
“Các chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống được triển khai, thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Nhiều tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách cho học sinh, thẻ bảo hiểm y tế từ vùng III về vùng I, hỗ trợ cây, con giống… đều được đại biểu HĐND huyện, xã quan tâm, tiếp thu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện, tỉnh xem xét giải quyết.
Đặc biệt, sự đổi thay trong sản xuất của nông dân Mường Kim chúng tôi - từ độc canh cây ngô, cây lúa đến biết cách thâm canh tăng vụ, đưa cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, mang lại thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần đều từ việc thực hiện lời hứa trước cử tri của các đại biểu HĐND xã Mường Kim” – ông Lò Văn Ón ở bản Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên chia sẻ.
Đối với người dân các xã, thị trấn của huyện Tam Đường, việc các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên xuống cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình rồi chân đi ủng, tay cầm cuốc cùng vỡ đất, xuống giống từng cây chè cùng người dân không còn quá xa lạ. Hay việc các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an ninh trật tự đều được đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, phản ánh và tiến hành kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết của UBND các cấp cũng như cơ quan liên quan.
Lãnh đạo huyện Than Uyên thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, trả lời ý kiến, kiến nghị của người dân tái định cư Thủy điện Bản Chát.
Ông Lò Văn Ươi (xã Nà Tăm, huyện Tam Đường) tâm sự: Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng cùng thực tế tại địa phương, tôi thấy đại biểu HĐND các cấp trong huyện, trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chương trình hành động, lời hứa trước cử tri. Đơn cử như ở xã Nà Tăm, năm 2020, thực hiện chủ trương mở rộng diện tích trồng chè mới 20ha, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khi gần hết vụ trồng chè mà diện tích làm đất, xuống giống mới chỉ đạt 1/3 chỉ tiêu. Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức lễ phát động ra quân hỗ trợ Nhân dân làm đất, xuống giống và trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND huyện Sùng Lử Páo tham dự và cùng làm với bà con. Nhờ có sự giám sát chặt chẽ của đại biểu dân cử, vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã, chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ diện tích”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao. Các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Thành phố Lai Châu ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Riêng năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm; tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ tám và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai. Tại 238 điểm tiếp xúc cử tri với 15.015 cử tri tham dự, có 2.818 ý kiến kiến nghị, trong đó 2.762 kiến nghị đã chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 56 kiến nghị chuyển đến UBND để xem xét, giải quyết và chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố giải quyết theo thẩm quyền.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tân Uyên.
Nội dung kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất, đền bù giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các chế độ, chính sách và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đến nay, cơ bản các kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp thu, xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.
Ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh, giải quyết kịp thời và không bị “bỏ quên” đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào cơ quan công quyền. Đây vừa là động lực vừa đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ giữ chữ tín với Nhân dân mà còn tạo dựng hình ảnh đẹp của bản thân trước Nhân dân, những đại biểu dân cử của Lai Châu đã và đang tạo hình mẫu về tấm gương tận tụy với Nhân dân của cán bộ, đảng viên nói chung.
Tin đọc nhiều

Công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Gợi lên ký ức hào hùng trong Ngày Chiến thắng 9/5

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moskva

Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hội nghị lần thứ 52 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khóa XVIII

Kỳ họp thứ hai mươi mốt (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Mường Tè

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân Ngày Chiến thắng









