Thứ tư, 15/05/2024, 07:52 [GMT+7]

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phong Thổ lần thứ IV

Thứ năm, 12/03/2020 - 18:45'
(BLC) - Trong 2 ngày 11-12/3, Đảng bộ thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Huyện ủy Phong Thổ chọn làm Đại hội điểm rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trực thuộc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Phong Thổ; lãnh đạo, chuyên viên Ban xây dựng Đảng của huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện và 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Sùng A Nủ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức song với tinh thần quyết tâm cao Đảng bộ thị trấn Phong Thổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ III đã đề ra. Trong đó, 8/10 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt mức. Kinh tế phát triển khá, với diện tích gieo trồng đạt 507,3ha, (tăng 69ha, đạt 115,82%). Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 241,5 ha. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm trung bình hàng năm đạt 5,2% (đạt 104%), công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển. Thị trấn có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, 85 hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, có thu nhập hàng năm từ 45-60 triệu đồng/người/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,82%.

Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng được các cấp, ngành quan tâm. 100% số thôn, bản, tổ dân phố có đường giao thông đi lại thuận tiện, 86% số thôn, bản, tổ dân phố được đầu tư nước sinh hoạt, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Văn hóa – xã hội có sự phát triển, hệ thống trường, lớp được đầu tư ngày càng khang trang, đảm bảo đủ điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác khám chữa bệnh, điều trị bệnh cho Nhân dân kịp thời, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tỷ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3 trở lên giảm. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị không ngừng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao. Quốc phòng an ninh đảm bảo, chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tạo được niềm tin với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được phát huy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 36 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 231 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Phong Thổ tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương phấn đấu: cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5-1%/năm; hàng năm kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%...

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các Báo cáo trình bày tại Đại hội; tập trung đóng góp ý kiến liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới lề lối làm việc...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sùng A Nủ - Bí thư Huyện ủy Phong Thổ nhấn mạnh những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thị trấn đạt được nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực cố gắng của Nhân dân thị trấn. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao vai trò của người đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc thị trấn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phong Thổ khóa IV gồm 14 đồng chí, để khuyết 1 đồng chí. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn bầu Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trương Xuân Việt tái cử chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Thổ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội; chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa III không tái cử khóa mới.

Trước đó, các đại biểu đã viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...