Thứ hai, 06/05/2024, 17:03 [GMT+7]

Mường Tè:Tăng cường thanh thải, làm sạch dòng chảy

Thứ ba, 24/07/2012 - 14:54'
(BLC) - Thanh thải, làm sạch dòng chảy là một nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trong công tác phòng chống lụt bão. Đây là một trong những công việc được huyện Mường Tè đặc biệt quan tâm trong tháng 7 vừa qua.

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Mường Tè thường xuyên có mưa và mưa lớn kéo dài. Đây là những nguy cơ dẫn đến tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở khu vực các khe núi và ven suối. Đặc biệt là trên những con suối lớn như suối Nậm Bum, Nậm Sì Lường, Nậm Cấu…

Trận lũ lịch sử xảy ra trên lưu vực các con suối này vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm trước khiến 9 người dân chết, mất tích, bị thương và làm hư hỏng nhiều công trình. Nhiều héc ta lúa, hoa màu, ao cá và tài sản khác của nhân dân bị thiệt hại nặng nề.  Trong báo cáo về tình hình thiệt hại do trận lũ đó gây ra của huyện Mường Tè, một trong những nguyên nhân chính được xác định là do tình trạng khai thác, tài nguyên cát sỏi và sa khoáng tại các con suối này làm dòng chảy bị cản trở và thay đổi.

Bước vào mùa mưa năm nay, trải qua một mùa khai thác tài nguyên khoáng sản; thi công một số công trình xây dựng, dòng chảy của những con suối này lại bị cản trở tại một số địa điểm xung yếu như khu vực kè suối Nậm Cấu, kè suối khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện, chân cầu Bum Nưa… Tình trạng này diễn ra cho đến cuối tháng 6, khi Đoàn công tác của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến kiểm tra. Trong chuyến công tác đó, đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh đã yêu cầu huyện Mường Tè phải khẩn trương thanh thải, làm sạch và đảm bảo dòng chảy để hạn chế lũ ống, lũ quét xảy ra.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Mường Tè đã tăng cường triển khai công tác thanh thải, làm sạch dòng chảy tại các con suối nêu trên.

Cụ thể tại suối Nậm Cấu, khu vực kè bảo vệ khu dân cư số 6 và khu dân cư số 8, suốt một tuần qua nhiều máy xúc của các doanh nghiệp được huy động đào bới cả ngày lẫn đêm để khơi thông và nắn dòng chảy nhằm bảo vệ tuyến kè trên ở hai bên bờ suối.

Tại kè suối khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè, những ụ đất đắp cao giữa lòng suối cũng đã được Ban Quản lý dự án huyện chỉ đạo nhà thầu san gạt, trả lại dòng chảy cho lòng suối. Lòng suối ở chân cầu Bum Nưa nơi thường xuyên có các đơn vị khai thác và tập kết cát sỏi, huyện Mường Tè cũng đã yêu cầu các đơn vị dừng khai thác và trả lại dòng chảy cho lòng suối…

Nhờ đó mà hiện nay cơ bản ở các lòng suối này đã được thanh thải và làm sạch, dòng chảy không còn bị cản trở. Điều này sẽ hạn chế được rất nhiều nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây xảy ra, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân.

Tuy nhiên mùa mưa vẫn còn kéo dài hơn một tháng nữa, vì vậy, huyện Mường Tè cần tích cực, sâu sát trong chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh thải, làm sạch dòng chảy, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.  

Một số hình ảnh phóng viên Laichau Online ghi lại trong quá trình thanh thải, làm sạch dòng chảy trên một số tuyến suối tại huyện Mường Tè.

Mặc dù đã tăng cường thanh thải dòng chảy, song lòng suối Nậm Bum vẫn còn nhiều “di chứng” của nạn khai thác sa khoáng phía trên thượng nguồn. Đây là nguy cơ dẫn đến lũ ống, lũ quét.

Kè suối khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè không còn những ụ đất đắp giữa dòng chảy như trước, song dòng chảy lại bị nắn đánh thẳng vào thân kè. Nếu lũ to có thể kè sẽ bị phá hỏng.

Lòng suối Nậm Cấu đã bình yên sau khi được khơi thông, thanh thải và nắn lại dòng.

Lòng suối Nậm Sì Lường (đoạn cầu Bum Nưa) cũng không còn tình trạng khai thác và tập kết cát sỏi.

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...