

Ông Thênh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh.
Đối với bản Tả Lèng Lao Chải (xã Tả Lèng), ông Giàng A Thênh là một điển hình.
Từng là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tả Lèng cũ, rồi Bí thư Chi bộ bản và nay là Trưởng bản Tả Lèng Lao Chải. Dù ở cương vị nào, ông Thênh cũng được bà con yêu quý, trân trọng bởi tấm lòng chân thành, sự tận tụy, gần gũi, đặc biệt là sự kiên trì, khả năng thuyết phục, vận động.
Bản Tả Lèng Lao Chải có 139 hộ, 775 nhân khẩu, 100% đồng bào Mông sinh sống. Nhận thấy, điều kiện kinh tế của bản còn khó khăn, tồn tại phong tục tập quán lạc hậu, ông Thênh kiên trì vận động dân bản xây dựng đời sống văn hóa mới. “Mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của bà con về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường thay đổi, nhất là trong việc cưới, việc tang. Giờ đây, nhà nào có người chết, thay vì để lâu trong nhà, tổ chức tốn kém đều giảm tối đa thời gian và không mổ trâu bò, tổ chức ăn uống đơn giản để tiễn biệt người đã khuất. Hay như, trong đám cưới, khi gả con gái về nhà chồng cũng không thách cưới lớn (40 - 50 triệu đồng) như trước.
Ông tuyên truyền, hướng dẫn các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên vệ sinh nhà ở, bản làng sạch đẹp. Người dân ốm đau đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị. Cha mẹ quan tâm cho con em đi tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh; đến trường đúng độ tuổi; mạnh dạn thực hiện các mô hình kinh tế mới, chuyển đổi cây trồng phù hợp, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong bản giảm rõ rệt, hiện chỉ còn 24 hộ nghèo, cận nghèo.
Được biết, ông Thênh còn đa dạng hình thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp bà con hiểu rõ lợi ích, trách nhiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Ông Thênh chia sẻ: “Dân bản còn nghèo khó là chưa mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thiếu kinh nghiệm sản xuất thôi. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để bà con có cuộc sống tốt hơn, giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”.
Trong các buổi họp bản, sinh hoạt đoàn thể, ông Thênh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giữ gìn văn hóa truyền thống; nêu gương người tốt - việc tốt nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Ông là tấm gương về ý chí vượt khó, về sự tận tụy với cộng đồng. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của bản, đi đầu trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, coi trọng, khuyến khích bà con bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
Chị Giàng Thị Chu ở bản Tả Lèng Lao Chải chia sẻ: “Ông Thênh nhiệt tình, tốt bụng, việc gì cũng chỉ bảo, hướng dẫn. Tôi và dân bản đều quý mến ông. Gia đình tôi sinh 2 con trai nhưng quyết định dừng lại để các con được nuôi dạy tốt nhất”.
Nhờ những đóng góp của ông, bản ngày càng phát triển, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít. Bà con chú tâm giữ gìn bản sắc dân tộc, sản xuất và xây dựng nếp sống văn minh. Bản nhiều năm giữ vững danh hiệu văn hóa. Cá nhân ông cũng nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp.
Những việc làm của ông Thênh không chỉ đem lại lợi ích trước mắt còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân trong bản nói riêng và cộng đồng dân tộc Mông nói chung. Ông là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.









