

Chị Hoàng Thị Pỏm (bên trái) cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Thổ kiểm tra cây dong riềng
Lấy chồng, ra ở riêng, những năm đầu, cuộc sống của gia đình chị Pỏm gặp nhiều khó khăn, bởi nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp không ổn định. Để chăm lo cho các con, vợ chồng chị Pỏm phải đi làm thuê. Nhận thấy, nếu không tập trung vào một nghề cố định thì thu nhập sẽ không ổn định. Sau khi tìm hiểu, bàn tính, chị quyết định chuyển đổi phương thức sản xuất từ chính diện tích đất nông nghiệp sẵn có. Trong đó, chuyển hơn 1.000m2 đất nông nghiệp thành ao nuôi cá thương phẩm. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, chị đầu tư nuôi cá chim, trắm, rô-phi; trồng sắn, ngô và cây chuối làm thức ăn cho cá. Hiện, sản lượng cá xuất bán hằng năm khoảng 2 tấn, trừ chi phí thu về 150 triệu đồng.
Chị Pỏm chia sẻ: Yếu tố quan trọng trong nuôi cá là nguồn nước vào phải đảm bảo sạch, ổn định. Thức ăn đủ lượng và chất. Sau mỗi đợt thu hoạch tiến hành xử lý ao nuôi (vét bùn, tu sửa bờ ao, cống thoát nước, rắc vôi khử trùng, phơi đáy ao). Việc này giúp khử trùng, giải phóng khí độc triệt để, góp phần giảm dịch bệnh, tăng tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của cá và hiệu quả nuôi cho lứa sau.
Bên cạnh nuôi cá, gia đình chị Pỏm trồng 6.000m² dong riềng và 2.000m² bí đao. Với mỗi loại giống mới đưa vào trồng, chị đều tìm hiểu, áp dụng đúng quy trình canh tác, chăm sóc. Nhờ đó, diện tích dong riềng cho năng suất khoảng 30 tấn củ/năm, bí đao đạt 3 tấn quả/năm. Từ chăn nuôi, trồng trọt, gia đình chị thu nhập ổn định từ 200 - 250 triệu đồng/năm.
Chị Pỏm còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất với hội viên phụ nữ trong bản, sẵn sàng hỗ trợ khó khăn về cây, con giống. Nhờ thế, nhiều chị em mạnh dạn làm theo và nâng cao thu nhập gia đình.
Không chỉ vậy, chị Pỏm nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Chi hội Phụ nữ, chính quyền bản phát động. Chị cũng là điển hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc của địa phương.
Bà Tòng Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Thổ nhận xét: “Chị Pỏm năng động, sáng tạo, là một trong những hội viên tiêu biểu của hội trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đặc biệt, gia đình chị nhiều năm liền được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, tỉnh”.
Trái ngọt mà gia đình chị Pỏm thu được hôm nay không chỉ từ sự nỗ lực, mạnh dạn thay đổi mà còn khẳng định vị thế của phụ nữ thời kỳ mới. Đồng thời, truyền cảm hứng cho hội viên, phụ nữ, nhân dân trong bản thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.








