Chủ nhật, 19/05/2024, 06:52 [GMT+7]

“Cái nôi” đào tạo, bồi dưỡng học sinh tài năng

Thứ tư, 10/09/2014 - 14:37'
(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” các thày cô giáo và học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT)Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) đã và đang nỗ lực không mệt mỏi xây dựng và khẳng định “thương hiệu” về chất lượng dạy và học đối với bậc THPT. 

Nhận thức rõ trách nhiệm “trồng người” nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ có đủ đức và tài để xây dựng quê hương, đất nước, những năm qua, TrườngTHPTChuyên Lê Quý Đôn đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”; phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Các em học sinh lớp 10A1 thảo luận sau giờ học toán.

Bên cạnh đó,nhà trường triển khai đồng bộ các biện pháp giáo dục toàn diện cho học sinh, thực hiện tốt việc “dạy chữ” song song với việc “dạy người”, coi trọng giáo dục truyền thống nhà trường và ý thức vượt khó vươn lên cho các em học sinh. Năm học 2013-2014, nhà trường có trên 99% học sinh có hạnh kiểm khá trở lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm gần 80%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp và đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường giành được 102 giải, trong đó khối 10: 30 giải, khối 11: 36 giải; khối 12: 36 giải. Trong kỳ thi cấp Quốc gia, nhà trường có 6 học sinh đạt giải ở các bộ môn: ngữ văn, lịch sử, toán. Trong đó có 2 em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Học viện An ninh… Tính đến hết ngày 5/9 nhà trường đã có gần 100 học sinh trong tổng số 146 học sinh khối 12 thi đỗ vào các trường Đại học…

Để có được kết quả trên, năm học qua nhà trường đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện nền nếp, kỷ cương cho học sinh luôn được nhà trường coi trọng. Cùng với đó, nhà trường luôn xác định, yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì thế, nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên đi học nhằm nâng cao trình độ; tổ chức cho giáo viên tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ở các trường chuyên trong khu vực. Đầu năm học, nhà trường thường phát động giáo viên viết chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm; tăng cường khả năng tự học, tự rèn trong mỗi giáo viên... Nhờ đó đội ngũ giáo viên trong trường không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn tâm huyết với nghề và hết lòng vì học sinh.

Cô Dương Thị Hằng – giáo viên bộ môn lịch sử chia sẻ: “Lịch sử là một trong những môn học thế mạnh của nhà trường. Nhiều năm liền nhà trường có học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia ở môn học này. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn lịch sử, bản thân tôi luôn nghiên cứu tìm ra các phương pháp học như: nhớ sự kiện qua sơ đồ, gắn sự kiện với các mùa trong năm… làm sao để học sinh nhớ được mốc lịch sử một cách lô gich; không thuộc lòng, từ đó tạo ra sự say mê, hứng thú đối với môn học này. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm rèn luyện văn hóa ứng xử, giao tiếp, tinh thần tự học, biết vươn lên trong cuộc sống cho các em học sinh”.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi thầy, cô giáo trong trường luôn luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, trách nhiệm trong giảng dạy và nhiệt tình với công việc được giao… Tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt trong năm học vừa qua phải kể đến thành tích xuất sắc của các thầy cô: Bùi Văn Hoàn, Phùng Thị Kim Oanh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Thị Hoàng, Phạm Thị Lan, Dương Thị Hằng, Đặng Đình Sơn… Cùng với nhiều cán bộ, giáo viên khác góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã và đang gặt những “mùa vàng”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh.

Trường THPT Lê Quý Đôn được thành lập năm 1967 với tên gọi đầu tiên là Trường PT cấp II, III Phong Thổ. Đến ngày 4/9/2008, Trường được đổi tên là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao, các thế hệ học sinh tốt nghiệp ra trường nhiều người hiện đang giữ vị trí quan trọng ở trung ương, địa phương, đang đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

Nguyễn Hằng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...