Công tác chuẩn bị năm học mới ở huyện Tân Uyên: Đã sẵn sàng
Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm học 2011 – 2012, số học sinh trong toàn huyện là 13.000 học sinh (tăng hơn 1.000 học sinh so với năm học 2010 – 2011) nhưng số lượng trường, lớp không đổi so với năm học trước. Thiếu phòng học, hệ thống cơ sở hạ tầng ở nhiều trường xuống cấp, tỷ lệ phòng học, nhà bán trú, nhà công vụ tạm chiếm hơn 40%, khiến cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới của huyện Tân Uyên không đơn giản.
Nhân dân xã Mường Khoa góp công lao động làm phòng học tạm cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Mường Khoa.
Để đảm bảo cơ sở hạ tầng cho năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện đã rà soát, lên kế hoạch tu sửa những trường, lớp học xuống cấp, dựng các phòng học tạm với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng (trích từ nguồn vốn sự nghiệp của ngành GD&ĐT). Do nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, Phòng GD&ĐT đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với các nhà trường trong công tác chuẩn bị năm học mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và quan điểm cùng chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục.
Nhờ hàng trăm ngày công lao động của các bậc phụ huynh và thầy, cô giáo cùng hàng chục triệu đồng tiền nguyên vật liệu do nhân dân đóng góp, các phòng học, nhà bán trú cho học sinh và nhà công vụ tạm ở các xã: Nậm Sỏ, Hố Mít, Pắc Ta, Phúc Khoa, Trung Đồng đã được tu sửa.
Anh Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Nậm Cần cho biết: “Năm học trước, trên địa bàn xã còn 12 phòng học của bậc học tiểu học và 4 phòng học của bậc học mầm non thuộc các bản: Phiêng Bay, Hua Cuông, Nà Phát, Hua Cần đã hư hỏng cần phải sửa chữa. Vừa qua cấp ủy, chính quyền xã đã huy động nhân dân các bản đóng góp hơn 400 ngày công lao động và hàng chục mét khối gỗ, tre nứa, các vật liệu khác cùng các nhà trường, điểm trường tổ chức tu sửa đảm bảo điều kiện dạy học tốt nhất trong năm học mới”.
Trường THCS Tà Mít bước vào năm học mới với bộn bề khó khăn, do di vén lên điểm tái định cư Ít Chom (Tà Mít) theo kế hoạch di dân, tái định cư Thủy điện Bản Chát – Huội Quảng. Toàn bộ cơ sở hạ tầng từ các phòng chức năng của Ban Giám hiệu, phòng học, nhà bán trú của học sinh và nhà công vụ cho giáo viên phải làm nhà tạm, trong khi năm học mới đang đến gần. Hiện nay tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, nhân dân trong xã cùng với cán bộ Phòng GD&ĐT huyện đang gấp rút thi công để kịp đón năm mới.
Năm học 2011 – 2012 là năm đầu tiên Trường THCS Mường Khoa chuyển đổi sang mô hình trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS với 426 học sinh. Theo cô giáo Vũ Thị Loan - Hiệu trưởng nhà trường, để chuẩn bị cho năm học mới, song song với công tác huy động học sinh ra lớp, dạy bổ trợ kiến thức, những ngày này nhà trường đang bước vào giai đoạn nước rút trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ năm học 2011 – 2012. Theo mô hình hoạt động mới, nhà trường còn thiếu bếp, nhà ăn cho học sinh và một số phòng học, nhà bán trú. Để khắc phục nhà trường đã đề nghị Phòng GD&ĐT hỗ trợ 300 tấm lợp, 3 tấn ximăng, 50 viên ngói nóc cùng sự hỗ trợ ngày công, các vật liệu khác của nhân dân trong xã làm 5 phòng học tạm. Cán bộ, giáo viên nhà trường tự nguyện đóng góp ngày công, bổ sung vật liệu làm một bếp ăn phục vụ học sinh. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của nhà trường đã đảm bảo phục vụ cho năm học mới.
Cùng với đó, Phòng GD&ĐT huyện đã chuyển gần 10.000 bộ sách giáo khoa, vở viết của học sinh chuyển tới các trường, điểm trường trên địa bàn toàn huyện kịp thời phục vụ năm học. Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên trong dịp hè đã triển khai xong. Hoàn tất công tác chuẩn bị, Tân Uyên sẵn sàng bước và năm học mới.
Bùi Chiến
Bình luận