Chăm lo đời sống cho giáo viên, lao động nghèo
Anh Đào Long Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT huyện cho biết: “Hiện, ngành GD&ĐT huyện có 55 trường học, 3 cấp học, với 1.514 cán bộ, giáo viên, lao động, trong đó có 200 giáo viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các giáo viên, lao động có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công đoàn ngành GD&ĐT huyện chỉ đạo công đoàn các trường học thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên tinh thần, cũng như vật chất, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết, lúc hoạn nạn, khi ốm đau. Đồng thời nắm bắt tình hình giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, lao động.
Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Mường Tè thăm hỏi, động viên giáo viên, lao động nghèo.
Năm học 2012 – 2013, Công đoàn ngành GD&ĐT huyện hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm công đoàn, trị giá 30 triệu đồng, 4 gian nhà công vụ cho giáo viên trị giá trên 380 triệu đồng cùng hàng trăm suất quà thăm hỏi vào các dịp lễ, tết, ốm đau.
Chị Lò Thị Thơm là một cô giáo trẻ, năng động, nhiệt tình. Tuy mức lương giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Bum Tở khá cao song do chồng không có việc làm, con trai và cô thường xuyên ốm đau nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Công đoàn ngành, Công đoàn nhà trường và sự sẻ chia giúp đỡ của đồng nghiệp, chị Thơm đã vượt lên khó khăn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Thời gian tới, Công đoàn ngành GD&ĐT huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống về vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ giáo viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành. Chỉ đạo công đoàn các trường học thường xuyên gần gũi chia sẻ, động viên, tạo quỹ vốn vay để giúp các giáo viên, lao động có điều kiện vơi bớt khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống.
Đức Thiện (Đài PT – TH tỉnh)
Bình luận