Thứ bảy, 18/05/2024, 16:42 [GMT+7]

Chuyển biến từ một phong trào

Thứ sáu, 20/09/2013 - 10:47'
(BLC) - Sau 5 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” (THTT, HSTC) trong các trường học trên địa bàn thị xã Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Môi trường giáo dục trở nên thân thiện hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao. 25/25 trường học được Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã công nhận THTT, HSTC. Trong đó, 23/25 trường được đề nghị Sở GD&ĐT xét duyệt công nhận THTT, HSTC trong giai đoạn 2008 – 2013.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013, Phòng GD&ĐT thị xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đăng ký tham gia và xây dựng kế hoạch  thực hiện phong trào lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Hai tốt”, “Hai giỏi”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa… Đồng thời, tăng cường kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện phong trào tại các nhà trường vào cuối mỗi năm học. Nhờ đó, 100% các trường học thực hiện nghiêm túc 5 nội dung của phong trào.

Giờ vui chơi của cô và trò Trường Mầm non Đoàn Kết (thị xã Lai Châu).

5 năm qua, trong các đơn vị giáo dục không xảy các vụ việc mất an toàn, không xảy ra dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm. Các thầy, cô giáo luôn đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Các phong trào “đôi bạn cùng tiến”, giáo viên giúp đỡ giáo viên, giáo viên giúp đỡ học sinh… được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Số lượng học sinh bỏ học thấp. Ở bậc học mầm non tỷ lệ bé khoẻ, bé ngoan đạt 90%; bậc tiểu học và THCS tỷ lệ học sinh đạt lực học khá, giỏi ngày càng tăng.

Cùng với xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn các trường còn chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh cho các em thông qua các tiết học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hội thi, hội thao như: Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Lai Châu… Qua đó, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, ứng xử thân thiện với bạn bè, tích cực học tập tốt. Điển hình là Trường Mầm non Đoàn Kết, Trường Mầm non Tân Phong, Trường Tiểu học số 2, Trường Tiểu học Nậm Loỏng, Trường THCS Đoàn Kết…

Các trường học cũng tổ chức cho học sinh đi tham quan, tìm hiểu thiên nhiên,  các địa danh văn hóa của địa phương; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh hiểu về lịch sử Việt Nam, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc… để học sinh có ý thức hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 7 trường học nhận giúp đỡ 17 gia đình thương binh, liệt sỹ. Với sự nỗ lực không ngừng, từ năm học 2009 - 2010 chỉ có 4 trường học được công nhận THTT, HSTC; năm học 2010 - 2011 có 5 trường. đến năm học 2012 - 2013 có 25/25 trường học được công nhận THTT, HSTC. Trong đó, 23/25 trường đề nghị Sở GD&ĐT xét duyệt công nhận THTT, HSTC trong giai đoạn 2008 - 2013.

Bà Nghiêm Thị Kim Huê – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Lai Châu cho biết: “Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thu hút học sinh đến trường nhiều hơn, ngành GD&ĐT thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào gắn với xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cá nhân thực hiện phong trào, Phòng GD&ĐT thị xã còn khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học nâng cao trình độ chuyên môn; cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức các hoạt động tập thể; làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào cũng như công tác thi đua khen thưởng… phấn đấu trong năm học 2013 - 2014 tăng quy mô trường lớp lên 26 trường, 299 lớp, khoảng 7.590 học sinh; duy trì sỹ số học sinh đạt 100% đối với trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học, 99,5% trở lên đối với bậc THCS; 85% học sinh bậc tiểu học đạt học lực khá, giỏi; 54% học sinh bậc THCS đạt học lực khá, giỏi… Tin rằng, với sự quyết tâm, ngành GD&ĐT thị xã sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra, xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển.

 

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...