Chủ nhật, 19/05/2024, 10:15 [GMT+7]

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thứ sáu, 01/02/2013 - 15:51'
(BLC) - Trong những năm qua, Công đoàn Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Hàng (huyện Mường Tè) luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cho cán bộ, giáo viên… Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường.

Năm học 2012 – 2013, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Hàng có 10 lớp với 226 học sinh; 34 cán bộ, giáo viên (24 giáo viên), trong đó có 29 đoàn viên công đoàn. Đây là năm học nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, cuộc họp của nhà trường, Công đoàn cùng Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức tới các đoàn viên công đoàn.

Giờ học môn kỹ thuật của thầy và trò lớp 6A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Hàng.

Ngoài ra, Công đoàn còn quán triệt tới các đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng, đủ ngày giờ công tác. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng của các tiết dạy gắn với học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Phát huy tinh thần đó, cán bộ, giáo viên trong trường không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó, năm học vừa qua đã có 11 đoàn viên công đoàn được các cấp, ngành khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Hiện nay, 100% giáo viên trong đơn vị sử dụng thành thạo máy vi tính trong soạn bài giảng. Số lượng giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt trên 70%, cấp huyện 20%, cấp tỉnh 10%, đặc biệt học sinh nhà trường tranh tài “sân chơi” giải toán trên máy tính cầm tay luôn đạt thành tích cao ở cấp huyện, tỉnh. Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm đạt từ 5 - 10%, học sinh khá trên 75%, duy trì tỷ lệ chuyên cần 95 - 97%.

Anh Đàm Trung Thành – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Ngoài việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Công đoàn nhà trường luôn kịp thời động viên về tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho cán bộ, giáo viên gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời thăm hỏi, tặng quà mỗi khi có đoàn viên công đoàn hoặc gia đình đoàn viên công đoàn có người thân ốm đau, hiếu, hỷ, tai nạn, bệnh tật. Công đoàn cũng kết hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong trường học, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chi trả lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên...”.

Ứng dụng công nghệ tin học trong học tập luôn được nhà trường quan tâm.

Nét nổi bật trong học kỳ I vừa qua, Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp xây dựng đóng trên địa bàn, mỗi đoàn viên đóng góp 50 nghìn đồng và một tuần lao động để xây dựng 3 phòng học bán kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Thực hiện các cuộc vận động lớn, hưởng ứng phong trào của ngành, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, Công đoàn còn kêu gọi, vận động giáo viên trong trường nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 15 học sinh dân tộc Mảng bản Huổi Van. Mỗi gia đình nhận nuôi một em/năm học, mỗi tháng góp thêm 12kg gạo để các em ăn bán trú.

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Phú Anh chia sẻ: “Trong triển khai các phong trào, thực hiện cuộc vận động, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường luôn đi đầu để các đoàn viên công đoàn làm theo. Cuối các kỳ học hoặc cuối mỗi đợt thi đua, Công đoàn tổ chức sơ kết tìm ra những điểm yếu, mạnh trong công tác thi đua, đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn. Từ phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến nay phong trào có sức lan tỏa sâu rộng với những việc làm thiết thực như: làm vườn rau xanh cho học sinh, hướng dẫn học sinh nữ nấu ăn, huy động giáo viên và học sinh tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao… tạo tâm lý thoải mái để giáo viên, học sinh ý thức hơn nữa trong công tác dạy và học”.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...